Hỗ trợ 50 tỷ đồng cho Khánh Hòa khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục hạ tầng thiết yếu và đảm bảo đời sống dân sinh.
Ngay sau khi kiểm tra tình hình sạt lở tại đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tới thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng và làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Cuộc làm việc tại UBND tỉnh có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội).
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn báo cáo chi tiết diễn biến mưa lũ, thiệt hại và công tác ứng phó. Trong hai ngày 16–17/11, Khánh Hòa ghi nhận lượng mưa phổ biến 80–250mm, một số khu vực như Vĩnh Hy, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Tây Nam Nha Trang mưa lên tới 300–400mm; riêng trạm Cam Ranh 458,6mm, Cam Phước Đông 487,5mm. Ngày 18/11, Khánh Hiệp ghi nhận 156,3mm chỉ trong vài giờ.
Tỉnh hiện quản lý 64 hồ chứa với dung tích trung bình 87,6% thiết kế, được theo dõi và điều tiết an toàn. Ngay khi mưa lớn xảy ra, UBND tỉnh ban hành chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời tổ chức sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm.
Đến 18h ngày 18/11, toàn tỉnh đã sơ tán 1.890 hộ với 6.507 người; trong đó phía nam 4.302 người, phía bắc 2.205 người. Lực lượng quân sự, công an và các địa phương đã huy động tối đa, đảm bảo cứu hộ, cứu nạn và giao thông tại các khu vực ngập sâu, chia cắt. Hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt là tổng đài 112, vận hành thông suốt.

Đợt mưa lũ khiến 10 người chết, 2 người mất tích, 19 người bị thương; gần 9.000 nhà dân ngập từ 0,3–0,7m. Nhiều tuyến giao thông trọng yếu như Quốc lộ 27, 27B, 27C, các tỉnh lộ 5, 8, 9, 8B và đường Phạm Văn Đồng, cầu Yang Bay bị sạt lở, chia cắt. Sạt lở xảy ra rộng tại các đèo và vùng núi, đặc biệt đèo Khánh Lê và xã Cam An.
Hạ tầng cũng bị hư hại nặng: Đập Hồ Nước Ngọt thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng; hệ thống mương, cống tràn, kè hư hỏng khoảng 60 tỷ đồng. Tổng thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh được báo cáo 286 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị sớm tháo gỡ thủ tục để triển khai Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang–Đà Lạt trước năm 2030 nhằm tăng cường an toàn giao thông và phát triển kinh tế.
Thiếu tướng Phạm Hải Châu nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách là xác định chính xác các khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở để sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lực lượng, phương tiện, hậu cần phải sẵn sàng tại các điểm nguy hiểm, đặc biệt vùng đèo núi hiểm trở.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương nỗ lực khẩn trương của các lực lượng và địa phương trong ứng phó mưa lũ, đánh giá cao công tác sơ tán dân và quản lý hồ chứa giúp giảm thiểu rủi ro. Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, chăm sóc y tế cho nạn nhân và khắc phục sạt lở, mở thông các tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt tại đèo Khánh Lê, trong thời gian sớm nhất...
Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Thường trực Chính phủ và Thủ tướng đã thống nhất hỗ trợ trước mắt 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa nhằm khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ, khôi phục hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ đời sống dân sinh. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổng hợp đầy đủ thiệt hại và báo cáo Chính phủ để xem xét hỗ trợ bổ sung trong thời gian tới.
Đối với các kiến nghị về hạ tầng giao thông chiến lược, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cụ thể để trình Thủ tướng xem xét theo thẩm quyền.
Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường thay mặt lãnh đạo tỉnh cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu bật những vấn đề cấp bách cần sự quan tâm, chỉ đạo từ Trung ương.
Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ ngay lập tức triển khai cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương vừa khẩn trương khắc phục hậu quả, vừa chủ động triển khai các phương án để hạn chế tối đa thiệt hại trong những ngày tới.
Đặc biệt, tỉnh cam kết sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chính phủ, tập trung vào các công việc khắc phục hậu quả cấp bách nhất, đảm bảo nguồn lực được phân bổ đúng mục đích, kịp thời đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.




