COP30: Liên hợp quốc khẳng định niềm tin vào hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 08:36, 24/11/2025

Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) khép lại tại thành phố Belem (Brazil) trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động và gia tăng cạnh tranh. Tuy nhiên, lãnh đạo Liên hợp quốc đánh giá hội nghị vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi các quốc gia tiếp tục duy trì quyết tâm hợp tác vì mục tiêu khí hậu toàn cầu.
Tin Quốc tế

COP30: Liên hợp quốc khẳng định niềm tin vào hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu

Hạ Anh {Ngày xuất bản}

Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) khép lại tại thành phố Belem (Brazil) trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động và gia tăng cạnh tranh. Tuy nhiên, lãnh đạo Liên hợp quốc đánh giá hội nghị vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi các quốc gia tiếp tục duy trì quyết tâm hợp tác vì mục tiêu khí hậu toàn cầu.

lhq-cop30.jpg
Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell, phát biểu tại Hội nghị COP30 ở Belem (Brazil) ngày 10/11/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/11, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell cho biết dù thế giới đang chứng kiến “sự phủ nhận, xung đột và chia rẽ” trong chính trường quốc tế, COP30 vẫn cho thấy nỗ lực hành động vì khí hậu không hề suy giảm. Theo ông, điều này giúp duy trì đà tiến tới mục tiêu giữ mức tăng nhiệt toàn cầu ở dưới 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ông Stiell nhấn mạnh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp là xu hướng không thể đảo ngược và sẽ mang lại lợi ích về lâu dài cho mọi quốc gia.

Lãnh đạo Liên hợp quốc đánh giá COP30 ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, trong đó có: Thỏa thuận thúc đẩy chuyển đổi công bằng; cam kết tăng gấp ba nguồn lực tài chính thích ứng; mở rộng hỗ trợ cho các quốc gia chịu tác động nặng nề của thiên tai khí hậu.

Những cam kết này, theo ông Stiell, sẽ góp phần tạo tiền đề để các quốc gia khai thác cơ hội phát triển từ nền kinh tế carbon thấp và bảo đảm lộ trình phát triển bền vững.

Sau hơn hai tuần làm việc căng thẳng, gần 200 quốc gia đã thống nhất văn kiện kêu gọi đẩy mạnh hợp tác tự nguyện trong cắt giảm phát thải carbon và duy trì nỗ lực kiềm chế đà tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5°C.

Hội nghị cũng tiếp nối tinh thần của COP28 tại Dubai, nơi các bên lần đầu đạt đồng thuận về việc “chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch”. Tuy nhiên, cụm từ này không xuất hiện trong văn kiện cuối cùng của COP30.

Liên minh các quốc đảo nhỏ (AOSIS), đại diện cho 39 quốc gia và vùng lãnh thổ dễ chịu tác động của nước biển dâng, cho rằng thỏa thuận COP30 chưa trọn vẹn như kỳ vọng nhưng vẫn là bước tiến quan trọng trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tạo ra diễn đàn để mọi quốc gia bày tỏ tiếng nói.

Theo AOSIS, kết quả hội nghị là minh chứng cho việc đối thoại và hợp tác vẫn là chìa khóa duy nhất để thế giới xử lý khủng hoảng khí hậu trong tương lai.

Quan chức Liên hợp quốc kêu gọi các nước cần tận dụng đà tiến từ COP30, sớm cụ thể hóa các kế hoạch hành động khí hậu ở cấp quốc gia, bảo đảm vấn đề khí hậu tiếp tục giữ vị trí trọng tâm trong chương trình nghị sự toàn cầu trong nhiều năm tới.

Hạ Anh