Tin Quốc tế

Nhiều quốc gia phản ứng với dự thảo COP30 vì thiếu mục tiêu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

Hạ Anh 22/11/2025 18:00

Tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở thành phố Belém (Brazil), hơn 30 quốc gia đã đồng loạt ký tên gửi thư phản đối bản dự thảo kết quả hội nghị do nước chủ nhà đưa ra. Nguyên nhân chính là văn kiện không nêu bất kỳ lộ trình rõ ràng nào cho việc giảm và tiến tới chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo phái đoàn Colombia, bản dự thảo hiện không đáp ứng yêu cầu về một cam kết đủ mạnh để dẫn dắt quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và có trật tự. Các quốc gia ký thư phản đối đến từ nhiều khu vực, gồm châu Âu, châu Á, Mỹ Latinh và các đảo quốc Thái Bình Dương – những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Pháp và Bỉ đã xác nhận tham gia ký tên.

cop30-1-.jpg
(Nguồn: Getty Images)

Áp lực đang dồn về phía Chủ tịch COP30, ông André Corrêa do Lago, người đứng trước nhiệm vụ tìm ra một văn bản có thể nhận được đồng thuận từ gần 200 nền kinh tế tham dự. Tuy nhiên, dự thảo mới nhất – theo nguồn tin từ truyền thông quốc tế lại không xuất hiện nội dung liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, dù đây là vấn đề được Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhiều lần nhấn mạnh từ đầu kỳ họp.

Trong bối cảnh tiến trình đàm phán đang nóng lên, phiên họp ngày 20/11 phải kết thúc sớm vì xảy ra hỏa hoạn bất ngờ tại khu vực hội nghị. Hội nghị dự kiến khép lại vào tối 21/11.

COP30 diễn ra từ ngày 10–21/11, nhằm củng cố cơ sở pháp lý quốc tế cho nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Một năm trước, COP28 được đánh giá là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên thừa nhận mục tiêu “chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch”. Tuy vậy, đến nay quá trình thực thi được đánh giá vẫn diễn tiến rất chậm, trong khi nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ tiếp tục phản đối việc đưa ra các cam kết ràng buộc mạnh mẽ hơn.

Brazil – nước chủ nhà COP30 bày tỏ mong muốn phát đi tín hiệu quyết liệt hơn về chuyển đổi năng lượng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa rõ liệu định hướng này sẽ được cụ thể hóa trong một văn kiện chính thức mang tính đồng thuận toàn hội nghị, hay chỉ dừng lại ở các tuyên bố tự nguyện của một nhóm quốc gia.

Bài liên quan
  • COP30: Nông nghiệp gia đình trở thành chủ đề trọng tâm
    Một trong những chủ đề trọng tâm tại Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở Brazil là nông nghiệp, nhất là "nông nghiệp gia đình" và các mô hình sản xuất bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều quốc gia phản ứng với dự thảo COP30 vì thiếu mục tiêu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.