Hội nghị COP30 tại Brazil gián đoạn vì hỏa hoạn, hàng nghìn đại biểu phải sơ tán
Các phiên thảo luận quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP30 ở Brazil đã bất ngờ bị gián đoạn ngày 20/11 (giờ địa phương) do một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực tổ chức. Sự cố buộc hàng nghìn đại biểu phải sơ tán khẩn cấp ngay trong lúc các nước đang đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận tăng cường hành động khí hậu toàn cầu.
Theo ban tổ chức, ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng triển lãm và nhanh chóng lan rộng, tạo ra cột khói bao phủ khu hội nghị. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhiều đại biểu hoảng loạn tìm lối thoát khi lực lượng an ninh thiết lập hàng rào và điều tiết di chuyển để đảm bảo an toàn. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và ngăn nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.
Có 13 người phải nhập viện vì hít phải khói, song không trường hợp nào nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được cho là chập điện liên quan đến một thiết bị như lò vi sóng, nhưng hiện vẫn đang được điều tra chính thức.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh đàm phán tại COP30, tổ chức tại thành phố Belem thuộc vùng Amazon, đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Các đoàn đại biểu đã không hoàn thành thời hạn ngày 19/11 để đưa ra thỏa thuận giữa gần 200 quốc gia về tăng cường tài chính khí hậu và lộ trình chuyển đổi năng lượng nhằm cắt giảm nhiên liệu hóa thạch.
Theo thông tin từ các nhà đàm phán, bản dự thảo thỏa thuận do nước chủ nhà Brazil đưa ra ngày 20/11 chưa đề cập rõ ràng lộ trình chuyển đổi giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch – yếu tố được coi là cốt lõi để hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu. Vấn đề này tiếp tục gây tranh cãi. Trong khi nhiều quốc gia mong muốn đưa vào văn kiện cam kết chặt chẽ về giảm dần nhiên liệu hóa thạch – vốn là nguồn phát thải chính từ việc đốt than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên – thì một số nước xuất khẩu dầu mỏ lại phản đối, lo ngại tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế và công nghiệp năng lượng trong nước.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên “không để đàm phán thất bại”, nhấn mạnh đây là “giai đoạn nước rút” của COP30 và cả thế giới đang theo dõi Belem. Ông đánh giá cao các đề xuất nhằm thúc đẩy “cai nghiện nhiên liệu hóa thạch”, đồng thời khẳng định hội nghị là cơ hội quan trọng để thể hiện quyết tâm hành động trước thách thức ngày càng lớn của khủng hoảng khí hậu. “Đây là thời điểm cần những bước đi quyết đoán”, ông Guterres nói tại cuộc họp báo.
Bên cạnh vấn đề năng lượng, bất đồng về tài chính khí hậu tiếp tục là điểm nóng trong bàn đàm phán. Các quốc gia đang phát triển – đặc biệt là các quốc đảo nhỏ như Palau – bày tỏ thất vọng khi chưa thấy được cam kết mạnh mẽ về nguồn lực hỗ trợ thích ứng và giảm thiểu rủi ro khí hậu. Các nước này cho rằng nhóm quốc gia phát triển chưa thực hiện đúng cam kết tài chính 300 tỷ USD được đưa ra tại COP29, trong khi các cộng đồng dễ bị tổn thương đang phải đối mặt với thiệt hại ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu.
Trong khi đó, dù các nước giàu thừa nhận vai trò sống còn của hỗ trợ tài chính, quá trình thống nhất mục tiêu và cơ chế thực hiện vẫn chưa đạt đồng thuận. Diễn biến này dự kiến sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn lên các phiên đàm phán tiếp theo khi COP30 tiến gần thời điểm kết thúc.




