Không có chuyện Việt Nam thải cả triệu tấn nhựa ra đại dương

Tin trong nước - Ngày đăng : 13:13, 28/11/2025

Đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định không có cơ sở cho con số Việt Nam thải hàng triệu tấn rác nhựa ra đại dương mỗi năm, bởi phần lớn nhựa có giá trị đều được lực lượng ve chai, đồng nát thu gom triệt để.
Tin trong nước

Không có chuyện Việt Nam thải cả triệu tấn nhựa ra đại dương

Hạ Anh {Ngày xuất bản}

Đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định không có cơ sở cho con số Việt Nam thải hàng triệu tấn rác nhựa ra đại dương mỗi năm, bởi phần lớn nhựa có giá trị đều được lực lượng ve chai, đồng nát thu gom triệt để.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Yên, Phó trưởng phòng Pháp chế, Cục Môi trường, đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế xanh do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) tổ chức ngày 27/11.

Theo ông Yên, đến nay Việt Nam chưa có thống kê chính thức cũng như chưa tiến hành điều tra quy mô quốc gia về lượng rác nhựa thải ra môi trường và đại dương. Các số liệu vẫn chủ yếu do các tổ chức quốc tế công bố, với mức chênh lệch rất lớn từ hơn 200.000 tấn đến cả triệu tấn mỗi năm.

z7270847878295_06ca3f4c822a93a98dd1ba538b2ee2ac.jpg
Gia đình ông Trần Mạnh Du (quận Gò Vấp) phân loại rác để bán phế liệu tại nhà, ngày 5/8/2019

Ông cho rằng những con số “cả triệu tấn” là không hợp lý, bởi Việt Nam có ngành thu gom phế liệu, đồng nát tồn tại cả trăm năm. Các loại nhựa chất lượng cao như chai nhựa, can nhựa… dù rơi xuống bãi chôn lấp vẫn sẽ được nhặt lại vì “đó là tiền”. Do vậy, lượng rác nhựa không thu gom được chủ yếu là loại khó tái chế, nhưng ngay cả những loại này, tại các đô thị lớn như Hà Nội, công ty môi trường vẫn thu gom và đưa lên nhà máy xử lý.

Hiện Hà Nội thải khoảng 7.300 tấn rác/ngày, trong khi hai nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý (đã vận hành) và Seraphin (đang chạy thử) có tổng công suất hơn 6.700 tấn/ngày.

Trong trường hợp rác nhựa trôi ra môi trường, ông Yên cho biết chúng chỉ có thể ra biển nếu lọt xuống sông, suối – tức phải có đường dẫn chứ không tự “chảy” ra đại dương.

Đại diện Cục Môi trường nhấn mạnh khoảng trống dữ liệu về nhựa thải ra môi trường xuất phát từ việc phần lớn hoạt động tái chế diễn ra ở khu vực phi chính thức, chỉ 10–20% thuộc về doanh nghiệp như Duy Tân Recycling, An Phát.

Liên quan chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), dự thảo nghị định mới quy định doanh nghiệp phải thu gom, tái chế một tỷ lệ nhất định với bao bì nhựa từ 10–22%. Tuy nhiên, vì lựa chọn “đóng góp tài chính” vào Quỹ Bảo vệ môi trường dễ thực hiện hơn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động nộp tiền, khiến quỹ hiện tích lũy tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng chưa có cơ chế chi tiêu rõ ràng.

Nhiều chuyên gia tại diễn đàn cho rằng Việt Nam có thể học kinh nghiệm từ Philippines – nước triển khai EPR sau Việt Nam nhưng tập trung chủ yếu vào bao bì nhựa. Quốc gia này đã đạt tỷ lệ thu gom – tái chế 50% từ năm 2025, hướng tới 80% vào 2028.

Ông Erick Contreras, Giám đốc điều hành BASF Vietnam, cho biết tại Philippines, siêu thị hầu như không phát túi nilon. Người mua chỉ có thể dùng túi giấy hoặc tự mang theo túi cá nhân; các cửa hàng đồ uống cũng yêu cầu khách mang chai, cốc riêng. Đây là những biện pháp giúp giảm đáng kể lượng nhựa sử dụng một lần tại nước này.

Hạ Anh