Ấn Độ kích hoạt mức ứng phó cao nhất do ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 20:07, 15/12/2025

Trước diễn biến chất lượng không khí xuống mức xấu nhất kể từ đầu mùa Đông, Ấn Độ đã siết chặt các biện pháp kiểm soát ô nhiễm tại thủ đô New Delhi và khu vực phụ cận.
Tin Quốc tế

Ấn Độ kích hoạt mức ứng phó cao nhất do ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi

Ngọc Ánh 15/12/2025 20:07

Trước diễn biến chất lượng không khí xuống mức xấu nhất kể từ đầu mùa Đông, Ấn Độ đã siết chặt các biện pháp kiểm soát ô nhiễm tại thủ đô New Delhi và khu vực phụ cận.

Bộ Môi trường Ấn Độ cho biết, tối 13/12, Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí (CAQM) đã chính thức áp dụng giai đoạn 4 – Cấp độ nghiêm trọng nhất trong Kế hoạch Hành động Ứng phó theo cấp độ (GRAP) đối với khu vực thủ đô.

screenshot-2025-12-14-200537.png
Ảnh minh họa

Theo đó, hàng loạt biện pháp khẩn cấp được triển khai, gồm cấm lưu thông đối với xe tải cũ sử dụng nhiên liệu diesel, đình chỉ toàn bộ các hoạt động xây dựng, bao gồm cả các dự án do nhà nước thực hiện, đồng thời chuyển sang hình thức học tập kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài trời, nhất là trẻ nhỏ và những người có tiền sử bệnh về đường hô hấp hoặc tim mạch. Việc sử dụng khẩu trang cũng được khuyến cáo trong trường hợp cần thiết phải di chuyển.

Theo thống kê của Hội đồng Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ, tính đến ngày 14/12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều điểm quan trắc ở New Delhi đã vượt mốc 450, cao hơn so với mức 430 ghi nhận trong ngày trước đó và là ngưỡng cao nhất kể từ đầu mùa Đông năm nay. Theo thang đánh giá quốc gia, AQI dưới 50 được xếp loại là chất lượng không khí tốt.

Khu vực Delhi, nơi có khoảng 30 triệu dân sinh sống, thường xuyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vào mùa Đông. Nguyên nhân chủ yếu do không khí lạnh kèm hiện tượng lặng gió khiến khí thải từ phương tiện giao thông, các công trình xây dựng và hoạt động đốt rơm rạ ở những bang lân cận bị tích tụ. Hệ quả là New Delhi nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu.

CAQM nhận định, đợt ô nhiễm hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn bởi độ ẩm tăng cao cùng sự thay đổi của hướng gió, làm suy giảm khả năng phát tán các chất ô nhiễm và góp phần hình thành lớp sương mù dày đặc bao trùm khu vực.

Ngọc Ánh