Ấn Độ và Pakistan chìm trong khói bụi: Ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại sức khỏe
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong ngày thứ hai liên tiếp. Theo dữ liệu công bố ngày 23/10, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại đây đã chạm ngưỡng “rất không lành mạnh cho sức khỏe”, đe dọa trực tiếp tới đời sống người dân.
Mức độ ô nhiễm tăng cao được cho là bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc sử dụng pháo hoa rầm rộ trong dịp lễ hội ánh sáng Diwali đã góp phần đáng kể làm gia tăng lượng bụi mịn trong không khí. Bên cạnh đó, tại bang Punjab (Ấn Độ) - nơi được ví như “vựa lúa” của cả nước, nông dân đốt tàn dư cây trồng sau thu hoạch cũng tạo ra lớp khói mù dày đặc, lan rộng và bao phủ khu vực thủ đô. Các yếu tố khác như giao thông đông đúc và hoạt động xây dựng cũng khiến chất lượng không khí thêm xấu đi.

Không chỉ Ấn Độ, quốc gia láng giềng Pakistan cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Tại thành phố Lahore ở miền Đông, khói mù độc hại bao phủ nhiều khu vực, đẩy chỉ số AQI lên mức 190 - được xếp loại “không lành mạnh cho sức khỏe”. Đây là mức có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhóm người nhạy cảm và làm giảm chất lượng không khí chung.
Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở khu vực Nam Á đang trở thành một trong những thách thức môi trường lớn nhất hiện nay, đòi hỏi các quốc gia tăng cường hợp tác và có biện pháp kiểm soát ô nhiễm hiệu quả hơn trong thời gian tới.




