Trang trại gà gây ô nhiễm ở Tây Ninh phải chấm dứt hoạt động trước tháng 4/2026

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 17:03, 15/01/2026

Sau kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh xác định trang trại gà Ba Hội tại phường Tân An không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, gây mùi hôi kéo dài trong khu dân cư. Cơ sở này không được nuôi mới, chỉ được khai thác hết chu kỳ gà hiện có và phải chấm dứt hoàn toàn hoạt động chăn nuôi chậm nhất vào tháng 4/2026.
Môi trường - Tài nguyên

Trang trại gà gây ô nhiễm ở Tây Ninh phải chấm dứt hoạt động trước tháng 4/2026

Lưu Tô 15/01/2026 17:03

Sau kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh xác định trang trại gà Ba Hội tại phường Tân An không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, gây mùi hôi kéo dài trong khu dân cư. Cơ sở này không được nuôi mới, chỉ được khai thác hết chu kỳ gà hiện có và phải chấm dứt hoàn toàn hoạt động chăn nuôi chậm nhất vào tháng 4/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa cho biết, qua kiểm tra thực tế theo phản ánh của người dân, cơ quan chức năng ghi nhận chủ trang trại gà Ba Hội (phường Tân An) chưa thực hiện thủ tục đăng ký môi trường; chất thải phát sinh chưa được thu gom, xử lý bảo đảm vệ sinh. Nước thải từ hoạt động vệ sinh chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi được thu gom về ao chứa trong khuôn viên trang trại nhưng chưa qua xử lý đạt yêu cầu. Việc sử dụng chuồng nuôi hở khiến mùi hôi phát sinh, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Theo đó, trang trại gà Ba Hội do ông Đỗ Văn Hội (SN 1956, ngụ khu phố Vĩnh Bình, phường Tân An) làm chủ, hoạt động hơn 10 năm. Hiện cơ sở nuôi khoảng 7.000 con gà đẻ trứng với 4 dãy chuồng nuôi hở. Theo quy định, đây là cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường Tân An sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bỏ cấp huyện.

trt.png
Trang trại gà Ba Hội gây ô nhiễm

Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, dân cư tập trung đông khiến khoảng cách an toàn môi trường giữa cơ sở chăn nuôi và khu dân cư không còn bảo đảm. Đáng chú ý, phân gà được thu gom, phơi khô tự nhiên, đóng bao xuất bán nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo vệ môi trường, dẫn đến tình trạng mùi hôi kéo dài, gây bức xúc cho người dân. Nhiều hộ dân phản ánh mùi hôi nồng nặc, đặc biệt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tân An đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để. Căn cứ các quy định hiện hành, trong đó có Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về khu vực không được phép chăn nuôi trong nội thành, thị xã, thị trấn và khu dân cư, trang trại gà Ba Hội tại vị trí hiện nay không còn phù hợp, thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi.

Tuy nhiên, nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản cho chủ cơ sở, cơ quan chức năng đề xuất áp dụng biện pháp xử lý chuyển tiếp. Cụ thể, trang trại không được nhập thêm gà mới; số gà đang nuôi được phép tiếp tục khai thác trứng đến hết chu kỳ, chậm nhất đến hết tháng 4/2026. Sau thời điểm này, cơ sở phải chấm dứt hoàn toàn hoạt động chăn nuôi tại khu phố Vĩnh Bình.

Trong thời gian chuyển tiếp, chủ trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải hằng ngày bảo đảm vệ sinh môi trường; phun, xịt chế phẩm sinh học khử mùi; vệ sinh chuồng trại thông thoáng, hạn chế phát tán mùi hôi. Phân gà sau khi thu gom phải được chuyển giao ngay cho đơn vị có nhu cầu, không tồn lưu trong khuôn viên trang trại.

Việc xử lý dứt điểm cơ sở chăn nuôi được xác định là cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người dân, đồng thời lập lại trật tự trong hoạt động chăn nuôi và bảo vệ môi trường tại các khu dân cư đô thị hiện nay và trong tương lai.

Lưu Tô