Bão Penha chuẩn bị vào Biển Đông, khả năng suy yếu nhanh do không khí lạnh

Tin trong nước - Ngày đăng : 10:00, 06/02/2026

Bão Penha hiện đang hoạt động ở phía Đông Philippines, dự kiến đi vào Biển Đông trong khoảng 48 giờ tới. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, cơn bão này được dự báo sẽ nhanh chóng suy yếu.
Tin trong nước

Bão Penha chuẩn bị vào Biển Đông, khả năng suy yếu nhanh do không khí lạnh

Ngọc Ánh 06/02/2026 10:00

Bão Penha hiện đang hoạt động ở phía Đông Philippines, dự kiến đi vào Biển Đông trong khoảng 48 giờ tới. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, cơn bão này được dự báo sẽ nhanh chóng suy yếu.

Thông tin tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 5/2, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Penha. Cường độ gió mạnh nhất gần tâm bão ở mức cấp 8, tâm bão cách Biển Đông khoảng 800 km. Đây là cơn bão thứ hai hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương kể từ đầu năm 2026.

screenshot-2026-02-06-083641.png
Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão Penha lúc 11 giờ 40 ngày 5/2. Ảnh vệ tinh: Z.E

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong khoảng 48 giờ tới, bão Penha sẽ di chuyển theo hướng Tây và nhiều khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, khi vào khu vực này, cơn bão có khả năng cao suy yếu nhanh, có thể giảm xuống cấp áp thấp nhiệt đới hoặc thấp hơn do tác động mạnh của các đợt không khí lạnh.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 9/2, một đợt không khí lạnh mạnh được dự báo tràn xuống Biển Đông. Sau đó, khoảng hai ngày tiếp theo sẽ xuất hiện thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh trên toàn bộ Biển Đông và lan ảnh hưởng đến một phần đất liền nước ta, khiến áp thấp nhiệt đới nhanh chóng suy yếu, chỉ tồn tại trên Biển Đông trong khoảng một ngày trước khi giảm thành vùng áp thấp.

Áp thấp nhiệt đới sau khi suy yếu chủ yếu gây gió mạnh ở khu vực Nam Biển Đông và không gây ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Hoàng Đức Cường cho biết, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, trong năm 2026, số lượng bão hoạt động trên Biển Đông ước khoảng từ 9 đến 10 cơn, thấp hơn so với năm 2025. Đặc biệt, trong thời kỳ cao điểm của mùa bão từ tháng 8 đến tháng 12, hoạt động của bão được dự báo ở mức nhẹ hơn so với năm trước.

Trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 7/2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến nước ta được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, với trung bình khoảng 3,8 cơn hình thành trên Biển Đông, trong đó khoảng 1,2 cơn có khả năng đổ bộ đất liền.

Từ tháng 8 đến tháng 12, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có xu hướng thấp hơn mức trung bình nhiều năm, vốn là khoảng 9,6 cơn trên Biển Đông và 3,8 cơn đổ bộ. Dù vậy, cơ quan khí tượng vẫn lưu ý cần đề phòng khả năng xuất hiện những cơn bão có cường độ mạnh.

Về khu vực chịu tác động, trong các tháng 8 và 9/2026, bão và áp thấp nhiệt đới chủ yếu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Từ tháng 9 đến tháng 12, phạm vi ảnh hưởng có xu hướng dịch chuyển, tập trung nhiều hơn vào khu vực miền Trung và các tỉnh phía Nam.

Ngọc Ánh