Biến đổi khí hậu

Biển Đông sắp đón áp thấp đầu năm 2026, nguy cơ ảnh hưởng Việt Nam ở mức thấp

Ngọc Ánh 05/02/2026 18:00

Dự kiến khoảng ngày 7/2, một cơn bão sẽ tiến vào Biển Đông. Tuy nhiên, do chịu tác động của không khí lạnh mạnh, áp thấp nhiệt đới này nhiều khả năng nhanh chóng suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Đức Cường, hiện ngoài khơi Philippines đang hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Basyang, với cường độ khoảng cấp 8. Đây là cơn bão thứ hai xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương kể từ đầu năm đến nay.

screenshot-2026-02-05-140548.png
Ảnh minh họa

Dự báo cho thấy, khoảng ngày 7/2, bão Basyang sẽ di chuyển vào Biển Đông và suy giảm cường độ xuống mức áp thấp nhiệt đới, tương đương cấp 6–7. Sau đó, do gặp khối không khí lạnh mạnh hoạt động trên Biển Đông, hệ thống này sẽ tiếp tục suy yếu nhanh, chuyển thành vùng áp thấp và không có khả năng gây ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Tuy không tác động trực tiếp, ông Hoàng Đức Cường lưu ý bão Basyang vẫn có thể gây ra hiện tượng sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 5/2, ông Cường cho biết năm 2026 ghi nhận việc bão xuất hiện sớm trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Trước đó, vào chiều 15/1, khu vực này đã đón cơn bão đầu tiên trong năm mang tên quốc tế Nokaen.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, so với trung bình nhiều năm, việc bão hình thành ngay trong tháng Một là hiện tượng xuất hiện sớm, song không phải hiếm gặp. Số liệu thống kê từ năm 1950 đến nay cho thấy đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện trong tháng đầu tiên của năm.

Nhận định về xu thế thời tiết thời gian tới, đại diện Cục Khí tượng Thủy văn cho biết trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2026, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất khoảng 55–65%. Khả năng chuyển sang pha El Nino được dự báo sẽ tăng dần, trong khi xác suất quay lại La Nina ở mức rất thấp.

Từ cuối mùa Hè sang đầu mùa Thu năm nay, ENSO nhiều khả năng tiếp tục ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng, đồng thời có thể chuyển sang El Nino vào các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Trong bối cảnh đó, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả khu vực phía Nam Việt Nam, lượng mưa trong những tháng cuối năm có xu hướng thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Dự báo từ tháng 2 đến tháng 7/2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến nước ta có khả năng tương đương trung bình nhiều năm, với mức trung bình 3,8 cơn trên Biển Đông và khoảng 1,2 cơn đổ bộ vào đất liền.

Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, vốn là 9,6 cơn, trong đó khoảng 3,8 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn cảnh báo cần đặc biệt đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Cụ thể, từ tháng 8 đến tháng 9/2026, bão và áp thấp nhiệt đới chủ yếu tác động đến các tỉnh miền Bắc; còn trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2026, khu vực chịu ảnh hưởng chính sẽ là các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biển Đông sắp đón áp thấp đầu năm 2026, nguy cơ ảnh hưởng Việt Nam ở mức thấp
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.