Biến đổi khí hậu

Vùng áp thấp hiếm gặp ở Nam Biển Đông suy yếu

Anh Minh 08:43 10/12/2025

Do tác động của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, thời tiết tại khu vực phía Nam Biển Đông diễn biến phức tạp. Gió mạnh cấp 5, giật cấp 7 xuất hiện trên diện rộng; riêng vùng biển phía Tây Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông ghi nhận gió Đông Bắc mạnh, sóng cao 2–4m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 10/12, tâm vùng áp thấp nằm trong khoảng 8,0 - 9,0° vĩ Bắc và 111,0 - 112,0° kinh Đông. Trong 12 giờ tiếp theo, hình thái này được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.

ap-thap.jpg
Ảnh minh họa

Trong ngày và đêm 10/12, vùng áp thấp tiếp tục hướng Tây Tây Nam và tan rã. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (trong đó có phía Tây quần đảo Trường Sa), cũng như vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–4m.

Tại khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7 có khả năng xảy ra trong cơn dông.

Dự báo ngày và đêm 11/12, khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; sóng cao 2–4m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–3m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được đánh giá ở mức 2.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chiều 9/12 đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với vùng áp thấp ở Nam Biển Đông.

Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi sát thông tin dự báo, kịp thời thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển để có phương án tránh trú và bố trí sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn. Các địa phương phải duy trì liên lạc thường xuyên với tàu thuyền và sẵn sàng xử lý tình huống xấu.

Các bộ Quốc phòng; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Ngoại giao được yêu cầu chỉ đạo lực lượng trực thuộc phối hợp triển khai biện pháp ứng phó theo chức năng. Công tác cứu hộ, cứu nạn cần được chuẩn bị đầy đủ, phương tiện sẵn sàng khi có yêu cầu.

Các cơ quan liên quan phải duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và báo cáo liên tục về Ban Chỉ đạo thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Vùng áp thấp hiếm gặp ở Nam Biển Đông suy yếu
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.