Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão số 16
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông Philippines, dự kiến đi vào Biển Đông ngày 6-7/12 và mạnh lên thành bão số 16.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong khoảng ngày 6 - 7/12, hình thái này có khả năng vượt qua miền Trung Philippines, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, trở thành bão số 16.
Ông Hoàng Đức Cường – Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, bão số 16 sau khi hình thành trên Biển Đông sẽ diễn biến rất khó lường do tương tác với không khí lạnh. Nhận định sớm cho thấy bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, gây mưa vừa đến mưa to, trọng tâm từ Huế đến Khánh Hòa nơi vừa trải qua một đợt mưa lũ lịch sử.

Năm 2025 được đánh giá là mùa bão lịch sử của Việt Nam. Tính đến hết tháng 11, Biển Đông đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới), mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1961. Kỷ lục trước đó thuộc năm 2017 với 20 cơn.
Cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 12/2025, Trung và Nam Trung Bộ có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Lượng mưa tại khu vực từ Nam Quảng Trị đến Bắc duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất.
Cũng trong tháng 12, không khí lạnh được dự báo tăng về tần suất và cường độ, có thể gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc, đặc biệt tại vùng núi. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 1-2/2026, khả năng xuất hiện nhiều đợt rét sâu.
Tại Nam Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện từ đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ, sau đó tăng dần và mở rộng sang Tây Nam Bộ từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026. Khu vực Tây Bắc Bộ và dải Thanh Hóa - Huế cũng có khả năng bước vào mùa nắng nóng từ khoảng tháng 4/2026.




