Biển Đông có nguy cơ xuất hiện thêm 1-2 cơn bão trong tháng 12 tới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn biến cực đoan, gây thiệt hại 97.000 tỷ đồng và làm 409 người chết, mất tích. Dự báo trong tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1–2 cơn bão, trong đó một áp thấp nhiệt đới đang hướng vào và có khả năng mạnh lên thành bão số 16, ảnh hưởng Trung và Nam Trung Bộ.
Tại Họp báo thường kỳ tổ chức ngày 4/12, ông Hoàng Đức Cường – Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dự báo trong tháng 12/2025, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1–2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; không khí lạnh gia tăng tần suất, cường độ và có thể gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc, chủ yếu tại vùng núi.
Về diễn biến ENSO (hiện tượng nóng lên không bình thường - El Nino và lạnh đi không bình thường - của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía Đông xích đạo Thái Bình Dương), theo ông Cường từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, hiện tượng này nhiều khả năng duy trì trạng thái La Nina; sau đó từ tháng 3–5/2026 sẽ chuyển về trạng thái trung tính.

Đáng chú ý, hiện nay trên vùng biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo ngày 6–7/12, hình thế này có thể vượt qua Philippines, đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 16, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến Trung và Nam Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to từ Huế đến Khánh Hòa.
Trong tháng 12, Trung và Nam Trung Bộ dự báo xuất hiện 1–2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Lượng mưa từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Cũng theo ông Cường, không khí lạnh trong tháng 12 tiếp tục hoạt động mạnh, có thể gây rét đậm, rét hại tại miền Bắc, tập trung ở vùng núi. Từ tháng 1 đến tháng 2/2026, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tiếp tục xuất hiện.
Tại Nam Bộ, nắng nóng dự báo xuất hiện từ đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ; từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, nắng nóng tăng cường và mở rộng sang miền Tây Nam Bộ. Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng bắt đầu nắng nóng từ tháng 4/2026.
Đánh giá diễn biến thiên tai năm 2025, ông Cường cho biết đây là năm ghi nhận mức độ bất thường và cực đoan rất cao, gây thiệt hại nặng nề trên phạm vi cả nước. Tính đến cuối tháng 11/2025, thiên tai đã làm 409 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế lên tới 97.000 tỷ đồng.
Tính đến hết tháng 11, Biển Đông đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới), số lượng cao nhất kể từ khi có thống kê năm 1961, vượt mốc 20 cơn của năm 2017. Mùa bão năm nay cũng xuất hiện nhiều hiện tượng dị thường: Bão số 1 (WUTIP) hình thành trong tháng 6 – lần đầu tiên sau hơn 40 năm; bão số 9 (RAGASA) đạt cấp 17, giật trên cấp 17 – mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông.
Lũ lụt năm 2025 cũng diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng. Mực nước đỉnh lũ tại nhiều sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và hạ lưu sông Cửu Long đều vượt mốc lịch sử. Chưa năm nào ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trên 20 con sông như năm nay.
Đặc biệt, trận lũ lịch sử xảy ra tại Phú Yên (khu vực nay thuộc phía Đông tỉnh Đắk Lắk) nằm trong chuỗi thiên tai lớn tại miền Trung – Tây Nguyên, được đánh giá vượt đỉnh lũ năm 1993 trên lưu vực sông Ba. Các hiện tượng cực đoan như bão mạnh bất thường, lũ lớn trên diện rộng trong năm 2025 ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu.




