Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines sắp mạnh lên thành bão, khó vào Biển Đông
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông Philippines và có thể mạnh lên thành cơn bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mùa bão 2026; tuy nhiên, do tác động của khối không khí lạnh mạnh, hệ thống này gần như không có khả năng đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía Đông Philippines. Hồi 17h ngày 14/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc và 131,3 độ Kinh Đông, với cường độ cấp 7, giật cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên, đây sẽ là cơn bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026. Sau khi hình thành, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc, dọc vùng biển phía Đông Philippines.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định, cơn bão này ít khả năng đi vào Biển Đông. Nguyên nhân là do khu vực Biển Đông hiện đang chịu sự chi phối của khối không khí lạnh cường độ mạnh, hạn chế khả năng bão di chuyển vào vùng biển Việt Nam. Nhận định xa cho thấy, hệ thống này nhiều khả năng sẽ suy yếu và tan dần trên vùng biển phía Đông Bắc Philippines vào khoảng ngày 19-20/1/2026.
Liên quan đến không khí lạnh, dự báo khoảng ngày 20/1, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, gây ra rét đậm, rét hại diện rộng trong những ngày cuối tháng 1/2026.
Trên biển, hiện tại trạm Huyền Trân đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7. Trong ngày và đêm 14/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2,0-3,5m. Sang ngày và đêm 15/1, gió Đông Bắc tại vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông duy trì cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 2,0-3,0m.




