Xâm nhập mặn ở An Giang duy trì mức thấp trong tuần đầu tháng 3
Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 09:28, 04/03/2026
Xâm nhập mặn ở An Giang duy trì mức thấp trong tuần đầu tháng 3
Từ ngày 2–8/3, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh An Giang có xu thế biến đổi chậm và duy trì ở mức thấp, dù dòng chảy từ sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần. Ngành khí tượng cảnh báo độ mặn 4‰ có thể xâm nhập sâu vào nội đồng sông Cái Lớn, Cái Bé trong các buổi tối từ 6–8/3, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 2–8/3, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn có xu thế biến đổi chậm và duy trì ở mức thấp.
Tổng lượng dòng chảy từ sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần so với tuần trước, song vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm khoảng 10-15%.

Tại đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước lên chậm theo triều đến ngày 5/3; trong khi khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước tiếp tục xuống chậm trong những ngày tới. Ở vùng cửa sông, mực nước tại trạm Xẻo Rô xuống chậm theo triều đến ngày 4/3, đỉnh triều ở mức thấp.
Xâm nhập mặn trên các sông, kênh rạch nhìn chung biến động không lớn và duy trì ở mức thấp. Riêng kênh Chắc Băng vẫn ghi nhận độ mặn ở mức cao. Độ mặn cực đại trong tuần xấp xỉ tuần trước và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1-3,5‰, tập trung trong khung giờ 19-22h các ngày 5-8/3.
Cụ thể, trên sông Cái Bé, ranh mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 8-10km (đến xã Bình An); ranh 1‰ vào sâu 10-12km. Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4‰ vào sâu 35–40km và 1‰ khoảng 45–47km (khu vực xã Gò Quao). Tại kênh Cái Sắn, ranh 1‰ xâm nhập đến cầu Quằng, cách cửa Vàm Bà Lịch khoảng 8km.
Đáng lưu ý, độ mặn 4‰ có khả năng xâm nhập sâu vào nội đồng sông Cái Lớn và Cái Bé trong các buổi tối từ 6–8/3, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
