Nguồn nước dồi dào, nguy cơ hạn hán và thiếu nước chưa đáng lo ngại

An ninh nguồn nước - Ngày đăng : 13:00, 17/03/2026

Những ngày đầu tháng 3, tình hình thủy văn trên các lưu vực sông chính trên cả nước tương đối ổn định, nguồn nước nhìn chung ở mức khả quan, chưa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng về hạn hán hay thiếu nước.
An ninh nguồn nước

Nguồn nước dồi dào, nguy cơ hạn hán và thiếu nước chưa đáng lo ngại

Minh Anh 17/03/2026 13:00

Những ngày đầu tháng 3, tình hình thủy văn trên các lưu vực sông chính trên cả nước tương đối ổn định, nguồn nước nhìn chung ở mức khả quan, chưa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng về hạn hán hay thiếu nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dòng chảy trên hệ thống sông Hồng có sự phân hóa. Trong khi lưu lượng tại sông Thao (Yên Bái) và sông Lô (Tuyên Quang) thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) lần lượt 69% và 72%, thì lượng nước đổ về hồ Hòa Bình trên sông Đà lại cao hơn TBNN tới 40%. Khu vực hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội biến động chậm, chủ yếu chịu ảnh hưởng của thủy triều.

thuy-dien-thac-ba20230626075503-168774879608925231976.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo từ tháng 3 đến tháng 5/2026, mực nước các sông ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, song lượng nước về các hồ thủy điện lớn như Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình vẫn đạt mức xấp xỉ hoặc cao hơn TBNN từ 5-30%, đảm bảo nhu cầu sản xuất và phát điện. Tuy nhiên, một số khu vực như sông Lục Nam có thể thiếu hụt dòng chảy từ 5-50%.

Tại Trung Bộ, nguồn nước nhìn chung ổn định. Các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An có lưu lượng cao hơn TBNN từ 5-30% và 5-17%. Riêng Hà Tĩnh ghi nhận xu hướng thấp hơn TBNN tại một số sông như Ngàn Sâu và Ngàn Phố. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mực nước giảm dần, song tổng thể vẫn cao hơn TBNN, đặc biệt sông Tả Trạch vượt từ 180-220%.

Ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mực nước đang bước vào giai đoạn suy giảm theo mùa. Nguy cơ hạn hán cục bộ có thể xảy ra tại các khu vực không có công trình thủy lợi, nhất là tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trong khi đó, dòng chảy trên một số sông có sự chênh lệch đáng kể, như sông Đăkbla thấp hơn TBNN 6%, còn sông Krông Ana cao hơn khoảng 45%.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong được dự báo tiếp tục duy trì ở mức tích cực, cao hơn TBNN từ 10-30% trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 5. Mực nước biến đổi chậm theo kỳ triều, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.

Về xâm nhập mặn, tình hình hiện tương đương trung bình nhiều năm. Các đợt mặn cao điểm dự kiến tập trung vào cuối tháng 3 và tháng 4. Người dân tại các vùng cửa sông cần chủ động tích trữ nước ngọt và triển khai biện pháp phòng, chống phù hợp.

Liên quan đến vận hành hệ thống điện, đến ngày 10/3, phần lớn các hồ thủy điện trên cả nước đã tích đủ nước. Tổng sản lượng điện tích trữ đạt 12,2 tỷ kWh, vượt kế hoạch đề ra. Ngành điện đang triển khai các giải pháp tiết kiệm và tích nước nhằm đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô.

Theo đại diện Bộ Công Thương, năm 2026 được dự báo có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, trong khi nguồn cung từ nhiệt điện than và khí LNG có thể gặp khó khăn. Do đó, thủy điện sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng.

Các nhà máy thủy điện được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thủy văn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và địa phương để vận hành linh hoạt, hiệu quả. Mục tiêu là cân đối hài hòa giữa nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng sắp tới.

Minh Anh