Nguy cơ “siêu El Niño” quay trở lại: Thời tiết toàn cầu đối mặt biến động lớn

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 08:00, 21/03/2026

Các cơ quan khí tượng quốc tế như Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ và nhiều tổ chức dự báo El Niño có khả năng hình thành trong năm nay, thậm chí có thể phát triển thành “siêu El Niño”. Hiện tượng này được cảnh báo sẽ gây xáo trộn thời tiết trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, cháy rừng và bão mạnh tại nhiều khu vực trên thế giới.
Tin Quốc tế

Nguy cơ “siêu El Niño” quay trở lại: Thời tiết toàn cầu đối mặt biến động lớn

Lưu Tô 21/03/2026 08:00

Các cơ quan khí tượng quốc tế như Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ và nhiều tổ chức dự báo El Niño có khả năng hình thành trong năm nay, thậm chí có thể phát triển thành “siêu El Niño”. Hiện tượng này được cảnh báo sẽ gây xáo trộn thời tiết trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, cháy rừng và bão mạnh tại nhiều khu vực trên thế giới.

Theo dự báo của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, hiện tượng El Niño có khả năng hình thành trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 và kéo dài ít nhất đến hết năm nay. Đáng chú ý, xác suất El Niño mạnh lên vào mùa đông vào khoảng 1/3.

Cùng quan điểm, các chuyên gia từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc nhận định La Niña đang suy yếu, trong khi khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương có xu hướng chuyển sang trạng thái El Niño vào cuối năm. Dự báo từ Cục Khí tượng Úc và nhiều tổ chức khí tượng quốc tế khác cũng cho thấy kịch bản tương tự, dù có khác biệt nhất định về thời điểm và mức độ chắc chắn.

el-nino.jpg
Ảnh minh họa

Theo CNN, El Niño là hiện tượng nhiệt độ nước biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương tăng lên bất thường, kéo theo sự thay đổi về hoàn lưu khí quyển, hướng gió và lượng mưa. Khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại các khu vực trọng điểm tăng từ 2°C trở lên so với mức trung bình, hiện tượng này được gọi là “siêu El Niño”.

Các đợt “siêu El Niño” thường có cường độ mạnh hơn, kéo dài lâu hơn và phạm vi ảnh hưởng rộng hơn so với El Niño thông thường. Theo The Nation, đợt “siêu El Niño” dự kiến trong năm nay có thể nghiêm trọng hơn so với trước đây do tác động của biến đổi khí hậu. Sự tích tụ ngày càng lớn của khí nhà kính khiến hệ thống khí hậu Trái đất khó giải phóng nhiệt nhanh như trước sau mỗi chu kỳ El Niño.

Hiện tượng này được dự báo sẽ làm xáo trộn thời tiết trên phạm vi toàn cầu. Tại khu vực Đông Nam Á và Úc, nguy cơ hạn hán kéo dài ở mức cao, kéo theo hệ lụy đối với an ninh lương thực và sản xuất nông nghiệp, đặc biệt tại các quốc gia như Indonesia hay Papua New Guinea. Điều kiện khô hạn cực đoan cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.

Trong khi đó, tại khu vực Thái Bình Dương, nhiệt độ nước biển tăng cao có thể khiến các cơn bão nhiệt đới xuất hiện thường xuyên hơn và có cường độ mạnh hơn, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia như Philippines, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trước những diễn biến khó lường, các chuyên gia nhấn mạnh việc chủ động ứng phó với kịch bản “siêu El Niño” là hết sức cần thiết. Các quốc gia cần tận dụng thông tin dự báo sớm để đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch giảm nhẹ thiên tai. Trong đó, những khu vực có nguy cơ hạn hán cần ưu tiên quản lý tài nguyên nước, còn các vùng dễ bị ngập lụt phải bảo đảm hệ thống thoát nước và chuẩn bị phương án sơ tán kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại.

Lưu Tô