Tin Quốc tế

Phát thải carbon của nhóm siêu giàu làm gia tăng bất bình đẳng khí hậu

Ngọc Ánh 19/03/2026 20:00

Theo nghiên cứu của Oxfam, chỉ trong vài ngày đầu năm, nhóm người giàu nhất thế giới đã tạo ra lượng phát thải carbon tương đương mức phát thải của cả năm, cho thấy sự chênh lệch lớn về trách nhiệm khí hậu giữa các nhóm dân cư.

Một nghiên cứu mới của Oxfam cho thấy chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026, nhóm 1% người giàu nhất thế giới đã tạo ra lượng khí carbon tương đương tổng lượng phát thải của cả năm. Đáng chú ý, nhóm 0,1% người giàu nhất thậm chí chỉ mất khoảng ba ngày để đạt mức phát thải tương tự.

Theo Oxfam, những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu lại thường là những người có mức phát thải thấp nhất. Đó là người dân tại các quốc gia thu nhập thấp, các cộng đồng bản địa, cùng với phụ nữ và trẻ em, những nhóm đang phải trực tiếp đối mặt với các hậu quả ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu.

screenshot-2026-03-16-101810.png
Ảnh minh họa

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn từ các tác động tiêu cực do phát thải carbon. Thiệt hại kinh tế toàn cầu do biến đổi khí hậu có thể lên tới khoảng 44.000 tỷ bảng Anh vào năm 2050.

Trước thực trạng này, Oxfam kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Anh xem xét tăng thuế đối với những khối tài sản lớn gây tác động tiêu cực tới môi trường. Theo tổ chức này, nhóm siêu giàu cùng các tập đoàn lớn đang nắm giữ sức ảnh hưởng và quyền lực vượt xa mức đóng góp của họ cho các nỗ lực bảo vệ khí hậu. Tại Anh, 1% người giàu nhất chỉ trong tám ngày đã tạo ra lượng khí thải carbon nhiều hơn tổng lượng phát thải mà một nửa dân số nghèo nhất tạo ra trong cả năm.

Không chỉ tiêu thụ nhiều năng lượng, giới siêu giàu còn đầu tư đáng kể vào các lĩnh vực công nghiệp gây ô nhiễm. Trung bình, danh mục đầu tư của một tỷ phú tạo ra khoảng 1,9 triệu tấn CO2 mỗi năm, tương đương lượng phát thải hằng năm của khoảng 400.000 ô tô chạy xăng.

Theo mục tiêu của Thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhóm 1% dân số giàu nhất thế giới cần giảm tới 97% lượng phát thải vào năm 2030.

Bà Beth John, cố vấn về công bằng khí hậu tại Oxfam GB, cho rằng các chính phủ cần tập trung vào những nhóm gây phát thải lớn nhất để hạn chế các tác động tiêu cực đối với môi trường.

Theo bà, Anh đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội buộc nhóm người giàu nhất phải đóng góp tương xứng cho các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy vậy, vẫn còn nhiều giải pháp có thể được triển khai, trong đó có việc đánh thuế các nguồn gây ô nhiễm lớn như máy bay phản lực tư nhân hay các doanh nghiệp dầu khí nhằm tạo nguồn lực cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và công bằng hơn.

Oxfam là liên minh quốc tế gồm hơn 20 tổ chức phi chính phủ độc lập, hoạt động tại 94 quốc gia với mục tiêu giảm nghèo và thúc đẩy công bằng xã hội. Tổ chức này triển khai nhiều hoạt động từ cứu trợ nhân đạo, phát triển cộng đồng, vận động chính sách đến thúc đẩy các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát thải carbon của nhóm siêu giàu làm gia tăng bất bình đẳng khí hậu
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.