Khủng hoảng nước toàn cầu: Hàng tỷ người thiếu nước sạch
Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 17:00, 01/04/2026
Khủng hoảng nước toàn cầu: Hàng tỷ người thiếu nước sạch
Khủng hoảng nước đang gia tăng nghiêm trọng khi hơn 2,1 tỷ người chưa được tiếp cận nước uống an toàn. Thiếu hạ tầng và nguồn nước ổn định không chỉ cản trở phát triển mà còn đẩy phụ nữ, trẻ em vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói, mất cơ hội học tập và rủi ro sức khỏe.
Cuộc khủng hoảng nước trên toàn cầu đang ngày càng trầm trọng, cả về quy mô lẫn mức độ, khi hàng tỷ người vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước uống an toàn và nhiều khu vực thiếu nước phục vụ phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy các giải pháp tổng thể, dài hạn nhằm bảo vệ và quản lý tài nguyên nước trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Tại vùng nông thôn Kenya, Damaris - một phụ nữ địa phương từng phải dành tới 8 giờ mỗi ngày chỉ để đi tìm nước cho gia đình. Mỗi sáng, cô rời làng, tìm đến Iagha con sông nhỏ theo mùa với hy vọng có nước mang về. Nhưng không ít lần, cô trở về tay trắng.

Cuộc sống của Damaris chỉ thực sự thay đổi khi một tổ chức từ thiện của Mỹ hỗ trợ lắp đặt giếng khoan chạy bằng năng lượng mặt trời gần nơi sinh sống. Công trình này cung cấp nước sạch cho gần 300 hộ dân, phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi và trồng trọt.
Dù vậy, không phải ai cũng có được cơ hội như vậy. Theo Liên Hợp Quốc, hiện vẫn có hơn 2,1 tỷ người chưa được tiếp cận nguồn nước uống an toàn. Hàng triệu gia đình phải phụ thuộc vào các nguồn nước bên ngoài, không ổn định như sông, suối hoặc vòi nước công cộng ở xa, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và thu nhập thấp thiếu hạ tầng cơ bản.
Khủng hoảng nước ảnh hưởng đến nhiều nhóm dân cư, nhưng phụ nữ và trẻ em gái là những người chịu tác động nặng nề nhất. Trong hai phần ba số hộ gia đình không có nước tại nhà, phụ nữ là người đảm nhiệm việc đi lấy nước.
Ước tính, mỗi ngày phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới dành từ 200 đến 250 triệu giờ để đi bộ đến các nguồn nước xa, gấp ba lần nam giới. Theo bà Cecilia Sharp, Giám đốc phụ trách nước, vệ sinh và sức khỏe cộng đồng của UNICEF, “mỗi bước chân đi lấy nước của một bé gái là một bước lùi khỏi cơ hội học tập, vui chơi và sự an toàn”.
Hệ lụy từ việc thiếu nước sạch không chỉ dừng lại ở sự bất tiện trong sinh hoạt mà còn là nguy cơ về sức khỏe và tính mạng. Mỗi ngày, khoảng 1.000 trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới tử vong do các bệnh liên quan đến nước bẩn.
