An Giang đón mưa sau nhiều tháng nắng nóng, gần 20.000ha rừng được “giải nhiệt”

Tin trong nước - Ngày đăng : 17:00, 20/04/2026

Cơn mưa lớn xuất hiện tại An Giang sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài đã giúp hạ nhiệt, giảm bớt tình trạng khô hạn và hỗ trợ làm dịu nguy cơ cháy đối với gần 20.000ha rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng tràm sản xuất.
Tin trong nước

An Giang đón mưa sau nhiều tháng nắng nóng, gần 20.000ha rừng được “giải nhiệt”

Hải Đăng 20/04/2026 17:00

Cơn mưa lớn xuất hiện tại An Giang sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài đã giúp hạ nhiệt, giảm bớt tình trạng khô hạn và hỗ trợ làm dịu nguy cơ cháy đối với gần 20.000ha rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng tràm sản xuất.

Khoảng 17h25 ngày 19/4, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, nhiều khu vực tại An Giang xuất hiện mưa lớn, góp phần làm dịu không khí oi bức với nền nhiệt từng lên tới 35-36 độ C.

Mưa xuất hiện tại nhiều địa phương như Long Xuyên, Bình Đức, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Chợ Mới, Châu Phú rồi lan dần về khu vực miền núi như Cô Tô, Tri Tôn, Núi Cấm và kéo dài đến khoảng 17h mới giảm dần.

capture(2).jpg
Cơn mưa lớn xuất hiện tại An Giang sau nhiều tháng nắng nóng

Cơn mưa đến bất ngờ giữa cao điểm mùa khô khiến nhiều người dân không kịp chuẩn bị. Không ít người đi xe máy phải tạm dừng bên đường hoặc trú vào các quán ven đường để tránh mưa.

Dù thời gian mưa không kéo dài, lượng nước khá lớn đã giúp thời tiết tại An Giang trở nên dễ chịu hơn đáng kể.

Đáng chú ý, cơn mưa đã góp phần “giải nhiệt” cho gần 20.000ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng tràm sản xuất tại các khu vực An Cư, Cô Tô, Thoại Sơn, Ba Chúc, Ô Lâm, Óc Eo, Vĩnh Gia, Bình Giang, Bình Sơn, Hòn Đất, Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng… Đây đều là những nơi đang được cảnh báo cháy rừng ở cấp 4-5, tương ứng mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích lúa, rau màu và cây ăn trái, cơn mưa được xem là rất cần thiết vì giúp bổ sung nguồn nước ngọt sau thời gian dài khô hạn, đồng thời giảm chi phí bơm tưới và công chăm sóc.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, trong khoảng 3 giờ tiếp theo, các khối mây đối lưu vẫn tiếp tục phát triển và có thể gây mưa rào, dông tại các khu vực Châu Phú, Mỹ Đức, Châu Phong, Rạch Giá, Vĩnh Thông trước khi lan sang các địa phương lân cận.

Người dân được khuyến cáo chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc, sét và mưa lớn cục bộ; đồng thời không trú mưa dưới cây lớn, cột điện hoặc các khu vực thiếu an toàn.

Hải Đăng