Nga: Giao thông ở Moscow tê liệt vì bão tuyết tấn công, hàng chục ngôi làng mất điện

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 12:00, 28/04/2026

Thủ đô của nước Nga bất ngờ hứng chịu một trận bão tuyết trái mùa hiếm gặp, gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng từ mất điện diện rộng đến đình trệ giao thông và hàng không.
Tin Quốc tế

Nga: Giao thông ở Moscow tê liệt vì bão tuyết tấn công, hàng chục ngôi làng mất điện

Mai Hạ 28/04/2026 12:00

Thủ đô của nước Nga bất ngờ hứng chịu một trận bão tuyết trái mùa hiếm gặp, gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng từ mất điện diện rộng đến đình trệ giao thông và hàng không.

Ngày 27/4 (giờ địa phương), Moscow -Thủ đô của nước Nga chìm trong một trận bão tuyết kỷ lục chưa từng thấy suốt hơn một thế kỷ.

Kết quả là trận bão tuyết trái mùa hiếm gặp đã gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng từ mất điện diện rộng đến đình trệ giao thông và hàng không.

Chỉ sau một đêm, toàn thành phố bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc. Theo dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Moscow, lượng tuyết rơi trong vòng 24 giờ đạt khoảng 21 mm, tương đương độ dày lên tới 21 cm. Con số này đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 146 năm kể từ năm 1880, trở thành mức tuyết rơi cao nhất từng ghi nhận trong cùng ngày tại thời điểm cuối tháng 4.

Hiện tượng thời tiết bất thường này nhanh chóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Tuyết rơi dày khiến nhiều tuyến đường trở nên trơn trượt, tầm nhìn giảm mạnh, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trên diện rộng và hàng loạt vụ tai nạn. Đáng chú ý, một vụ va chạm giữa xe tải và xe buýt trên tuyến cao tốc phía đông nam thành phố đã khiến 2 người thiệt mạng, bước đầu được xác định có liên quan đến điều kiện thời tiết xấu.

Không chỉ giao thông đường bộ bị ảnh hưởng, hoạt động hàng không tại Moscow cũng rơi vào tình trạng gián đoạn. Hơn 50 chuyến bay tại các sân bay trong khu vực đã bị hoãn hoặc hủy do thời tiết khắc nghiệt.

tuyet.jpg
Lượng tuyết rơi trong vòng 24 giờ đạt khoảng 21 mm, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 146 năm kể từ năm 1880

Bên cạnh đó, tuyết nặng đã làm gãy đổ nhiều cây xanh và kéo sập đường dây điện, khiến khoảng 50 ngôi làng ở khu vực ngoại ô rơi vào cảnh mất điện. Công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai.

Cơ quan khí tượng địa phương đã phát đi cảnh báo thời tiết cấp "màu cam" - mức cảnh báo cao thứ hai, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Chính quyền thành phố cũng huy động lực lượng dọn tuyết, sửa chữa hạ tầng và đảm bảo an toàn cho người dân.

Các chuyên gia khí tượng châu Âu nhận định nguyên nhân chính của đợt bão tuyết bất thường này là hiện tượng “khối Omega” trên Bắc Đại Tây Dương - một hệ thống áp cao mạnh có hình dạng giống chữ Omega trong bảng chữ cái Hy Lạp. Hệ thống này đã chặn luồng gió tây thông thường và đẩy không khí lạnh từ Bắc Cực tràn sâu xuống khu vực Đông Âu, va chạm với không khí ấm của mùa xuân, tạo nên trận bão tuyết kỷ lục.

Giới chức Moscow cảnh báo điều kiện thời tiết xấu có thể tiếp diễn trong 48 giờ tới, kèm theo gió mạnh với vận tốc lên tới 23 m/s (khoảng 83 km/h). Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước nguy cơ tai nạn do đường trơn trượt và vật thể rơi do gió lớn.

Mai Hạ