Tin Quốc tế

Bão tuyết "quái vật" ở bờ Đông nước Mỹ, New York hứng đợt tuyết dày nhất gần 10 năm

Lưu Tô 27/02/2026 17:00

Trận bão tuyết quy mô lớn kết hợp hiện tượng bão Đông Bắc và “bom bão táp” đã bao phủ gần như toàn bộ bờ Đông nước Mỹ, khiến giao thông đình trệ, hàng trăm nghìn hộ mất điện và hàng triệu người phải ở trong nhà.

Một trận bão tuyết quy mô lớn đã bao phủ gần như toàn bộ khu vực bờ Đông nước Mỹ, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt của hàng triệu người dân và khiến hoạt động giao thông tê liệt trên diện rộng. Riêng tại New York City, đây được đánh giá là đợt bão tuyết dữ dội nhất trong gần 10 năm qua.

Theo các chuyên gia khí tượng, cơn bão lần này là hiện tượng thời tiết hiếm gặp khi hội tụ đồng thời ba đặc tính nguy hiểm: bão Đông Bắc (Nor’easter), “bom bão táp” (bomb cyclone) và bão tuyết cực mạnh. Sự kết hợp này đã tạo ra lượng tuyết dày kỷ lục kèm gió giật dữ dội, khiến công tác ứng phó gặp nhiều thách thức.

Tại Central Park, lớp tuyết đo được dày khoảng 48cm. Trong khi đó, thị trấn Warwick thuộc bang Rhode Island ghi nhận lượng tuyết vượt mốc 91cm - mức cao nhất trên toàn quốc trong đợt bão này.

8-18391266.jpeg
Trận bão tuyết quy mô lớn đã bao phủ gần như toàn bộ khu vực bờ Đông nước Mỹ

Gió giật mạnh lên tới 133 km/h tại đảo Nantucket. Khu vực Cape Cod cũng hứng chịu nhiều đợt gió đạt cấp độ bão, gây nguy cơ mất điện và thiệt hại hạ tầng.

Hơn 138.000 khách hàng vẫn trong tình trạng mất điện, phần lớn tập trung tại bang Massachusetts, đặc biệt ở Cape Cod. Các đội công nhân điện lực phải làm việc liên tục trong ca kéo dài tới 18 giờ để khôi phục nguồn cung. Nhiều người dân buộc phải tìm đến các điểm trú ấm tạm thời để tránh rét và sạc thiết bị điện tử.

Tại New York City và bang New Jersey, chính quyền khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, National Weather Service vẫn cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm có thể kéo dài.

Nhiều tuyến đường dân sinh chưa được dọn tuyết khiến người dân phải ở yên trong nhà sang ngày thứ ba liên tiếp. Dịch vụ thu gom rác bị hoãn tại một số khu vực, hàng loạt trường học và doanh nghiệp đóng cửa hoặc chuyển sang làm việc, học tập trực tuyến.

Tại ga Pennsylvania ở New York, nhiều hành khách phải chờ đợi khi một số chuyến tàu của NJ Transit bị hủy hoặc chậm giờ do ảnh hưởng của bão.

Chính quyền thành phố đã sử dụng hơn 65 triệu kg muối chống băng, đồng thời tuyển dụng ít nhất 3.500 lao động thời vụ để tham gia dọn tuyết khẩn cấp, với mức thù lao khoảng 30 USD mỗi giờ. Nhiều máy xử lý tuyết công suất lớn cũng được huy động nhằm làm tan hàng triệu kg tuyết thành nước, góp phần sớm khôi phục lưu thông.

Với người khuyết tật, tác động của trận bão càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tại Rhode Island, một phụ nữ phải tự dọn lớp tuyết dày trước nhà để chú chó hỗ trợ có thể ra ngoài, do xe lăn điện của bà không thể di chuyển trên mặt đường phủ kín tuyết.

Giới chức địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết trong những ngày tới khi nguy cơ băng giá và gió mạnh vẫn còn hiện hữu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão tuyết "quái vật" ở bờ Đông nước Mỹ, New York hứng đợt tuyết dày nhất gần 10 năm
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.