Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát thiệt hại do dông lốc, mưa đá

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 05/05/2026

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương từ miền núi phía Bắc đến Bắc Trung Bộ đã hứng chịu các đợt dông lốc, mưa đá, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, tổng hợp để đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng.
Biến đổi khí hậu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát thiệt hại do dông lốc, mưa đá

Minh Kiên 05/05/2026 11:00

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương từ miền núi phía Bắc đến Bắc Trung Bộ đã hứng chịu các đợt dông lốc, mưa đá, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, tổng hợp để đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, các hiện tượng dông, lốc, sét và mưa đá đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

thien-tai.png
Ảnh minh họa

Thiên tai đã khiến 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang 7 người. Về nhà ở, hơn 3.100 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái, tập trung nhiều nhất tại Thái Nguyên với 1.382 căn, Nghệ An 953 căn, Phú Thọ 376 căn, cùng nhiều địa phương khác.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại lên tới 15.722 ha. Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lần lượt 7.560 ha và 5.827 ha. Ngoài ra, nhiều diện tích sản xuất tại các tỉnh miền núi phía Bắc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thiệt hại trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa cũng đáng chú ý khi có 25 trường học và 12 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng. Hạ tầng điện lực bị ảnh hưởng với 103 cột điện gãy, đổ tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, 100m bờ kè bị sạt lở, hư hỏng tại Phú Thọ và Nghệ An.

Đáng chú ý, tại Nghệ An, khoảng 2.000 tấn mật của Công ty CP Mía đường Sông Lam đã bị tràn ra ngoài sau khi bể chứa bị sét đánh vỡ, gây thiệt hại lớn về kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại.

Cảnh báo xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường


Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa năm 2026 trên phạm vi cả nước dự kiến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là sự phân bố mưa có xu hướng cực đoan hơn.

Cụ thể, số đợt mưa lớn diện rộng có thể không gia tăng, nhưng các trận mưa lớn cục bộ với cường suất cao trong thời gian ngắn lại có xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa mưa và thời kỳ chuyển mùa.

Mùa mưa năm 2026 được dự báo bắt đầu từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tại Tây Nguyên, giữa tháng 5 tại Nam Bộ, khoảng tháng 5 tại Bắc Bộ và muộn hơn, vào khoảng tháng 9 tại Trung Bộ. Các đợt mưa lớn diện rộng có thể xuất hiện từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó lan dần xuống các khu vực khác và kết thúc vào khoảng tháng 11 tại Trung Bộ.

Đáng chú ý, bối cảnh El Niño có khả năng xuất hiện với xác suất 80–90% từ giữa năm 2026, thậm chí có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm và kéo dài sang năm 2027. Điều này được dự báo sẽ làm gia tăng nền nhiệt, kéo theo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Các chuyên gia nhận định, năm 2026 có thể là một năm thời tiết diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai. Đặc biệt, các giai đoạn chuyển mùa từ tháng 3–5 và 9–10 được xác định là thời điểm cần tăng cường cảnh giác.

Trong bối cảnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương và người dân chủ động theo dõi dự báo, tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.

Minh Kiên