Mưa đá từ thế giới đến Việt Nam: Thiệt hại và lời cảnh báo

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:00, 08/05/2026

Mưa đá với kích thước lớn, cường độ mạnh đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam và trên thế giới, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi dự báo và triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn thời tiết diễn biến cực đoan.
Biến đổi khí hậu

Mưa đá từ thế giới đến Việt Nam: Thiệt hại và lời cảnh báo

Lưu Tô 08/05/2026 18:00

Mưa đá với kích thước lớn, cường độ mạnh đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam và trên thế giới, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi dự báo và triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn thời tiết diễn biến cực đoan.

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều trận mưa đá với kích thước lớn và cường độ mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cho thấy việc chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai là yêu cầu cấp thiết.

Những trận mưa đá gây thiệt hại lớn trên thế giới
Lịch sử ghi nhận nhiều trận mưa đá đặc biệt nghiêm trọng. Tại Bangladesh ngày 14/4/1986, mưa đá với viên nặng tới 1kg đã khiến 92 người thiệt mạng. Trước đó, năm 1888 tại Ấn Độ, một trận mưa đá đã cướp đi sinh mạng của 246 người được xem là thảm họa mưa đá chết chóc nhất từng được ghi nhận.

vbn.png
Những "hạt mưa đá" to bằng cả quả bóng chày

Tại Trung Quốc, năm 1932, mưa đá ở Hồ Nam khiến ít nhất 200 người thiệt mạng. Ở châu Âu, trận mưa đá năm 1984 tại Munich (Đức) gây thiệt hại hơn 2 tỷ USD, làm hư hỏng hàng chục nghìn ngôi nhà và hàng trăm máy bay. Năm 1999, Sydney (Úc) cũng ghi nhận mưa đá đường kính gần 9cm, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ USD.

Mưa đá tại Việt Nam: Diễn biến ngày càng phức tạp
Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê đầy đủ, nhiều trận mưa đá lớn đã gây thiệt hại đáng kể. Năm 2013, Lào Cai ghi nhận trận mưa đá với đường kính phổ biến 4-6cm, có viên trên 10cm. Năm 2016, Tuyên Quang xuất hiện mưa đá tới 15cm, gây hư hại nghiêm trọng nhà cửa và hoa màu.

Gần đây, các hiện tượng mưa đá tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương như Cao Bằng (2023), Hà Giang, Sơn La, Lai Châu… Đáng chú ý, đầu tháng 5 vừa qua, mưa đá diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây thiệt hại lớn, nhiều viên đá có kích thước tương đương quả trứng, thậm chí làm vỡ kính ô tô.

Theo chuyên gia khí tượng, nguyên nhân chủ yếu là do nền nhiệt cao kết hợp không khí lạnh yếu và các nhiễu động trên cao, tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh, hình thành các hạt băng lớn trước khi rơi xuống.

Chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại
Các chuyên gia nhận định, giai đoạn chuyển mùa vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và mưa đá. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo chính thống, đặc biệt trong các tháng 4–5 và giai đoạn giao mùa.

Khi xuất hiện dấu hiệu dông mạnh như mây đen, gió giật, sấm chớp, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây lớn, cột điện, công trình tạm. Đồng thời, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và sản xuất nông nghiệp. Thực tế cho thấy, chỉ cần phản ứng sớm trước vài chục phút cũng có thể giảm đáng kể thiệt hại do mưa đá gây ra.

Lưu Tô