Đổ trộm rác thải xây dựng tràn lan: Bài toán nan giải tại Nghệ An
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 09:31, 16/05/2026
Đổ trộm rác thải xây dựng tràn lan: Bài toán nan giải tại Nghệ An
Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng tại nhiều địa phương ở Nghệ An diễn biến ngày càng phức tạp. Dọc các tuyến đường, khu vực đất trống hay hành lang giao thông xuất hiện nhiều điểm tập kết phế thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Từ khu vực thành phố Vinh (cũ) đến nhiều tuyến đường vùng ven, rác thải xây dựng bị đổ thành từng “núi” lớn ven đường, trên đất nông nghiệp hay khu vực dự án bỏ trống, khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường như Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, Xuân Tiến, đường đê Hưng Hòa, khu vực chân cầu Bến Thủy 2… xuất hiện hàng loạt điểm đổ thải tự phát. Khối lượng rác thải có nơi kéo dài hàng trăm mét, cao cả mét, gồm gạch vụn, bê tông nhựa cào bóc, cột bê tông, đất đá và nhiều loại rác thải rắn khác.
Ghi nhận của phóng viên vào chiều 13/5 trên tuyến đường Đặng Thai Mai (phường Vinh Hưng) cho thấy một xe tải chở đất đá thải không che chắn di chuyển vào khu vực đường Xuân Tiến để đổ, tại bãi đất trống trong khu dân cư với khối lượng lớn bê tông nhựa và đất đá thải.

Tương tự, tại khu vực chân cầu Bến Thủy 2 và tuyến đường đê Hưng Hòa (phường Trường Vinh), khối lượng đất đá, gạch vỡ tập kết với khối lượng lớn tràn xuống cả khu vực bờ sông.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, cho biết: “Tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng hiện là vấn đề nan giải. Chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, phối hợp với công an và Công ty môi trường đô thị tuần tra, phát hiện và xử lý khi có vi phạm. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc ý thức của người dân.”

Lực lượng quản lý đô thị tại cơ sở còn mỏng, không thể kiểm tra thường xuyên tại các tuyến đường vắng. Các đối tượng vận chuyển rác vào ban đêm để tránh giám sát. Dù nhiều phường đã lắp camera, tăng cường tuần tra và tuyên truyền, tình trạng đổ trộm vẫn tiếp diễn.
Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, cho biết: “Hiện tỉnh có hai bãi rác thải xây dựng tập trung, nhưng cả hai bãi đều đã đầy. Công ty đang xin ý kiến tỉnh để xử lý số rác đã tập kết và đề xuất quy hoạch thêm khu vực tập kết mới. Trước tình trạng đổ trộm tràn lan, chúng tôi thường xuyên tuần tra, phát hiện nhiều trường hợp và phối hợp với công an các phường như Vinh Hưng, Trường Vinh để xử phạt. Trước đây, công ty cũng đã thu gom miễn phí các điểm đổ thải không đúng quy định, dù không nằm trong hợp đồng thu gom.”

Để xử lý triệt để cần quy hoạch các điểm tập kết rác thải xây dựng riêng biệt, siết chặt quản lý phương tiện vận chuyển và tăng chế tài xử phạt. Đồng thời, nâng cao ý thức của chủ công trình và nhà thầu xây dựng cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế tình trạng đổ thải bừa bãi.
Nếu không có giải pháp đồng bộ, tình trạng rác thải xây dựng “bủa vây” nhiều tuyến đường tại Nghệ An sẽ tiếp tục ảnh hưởng môi trường sống, mỹ quan đô thị và đời sống người dân.
