Mưa lớn kéo dài ở Quảng Ninh gây ngập cục bộ, sạt lở nhiều khu vực
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 13:00, 18/05/2026
Mưa lớn kéo dài ở Quảng Ninh gây ngập cục bộ, sạt lở nhiều khu vực
Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 17/5 khiến nhiều địa phương tại Quảng Ninh xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất và giao thông bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện để ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn.
Tính đến 16 giờ ngày 17/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận mưa vừa đến rất to kéo dài từ khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Theo dự báo, mưa lớn vẫn tiếp diễn trong những giờ tới, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại khu vực đô thị, sạt lở đất ở vùng miền núi và lũ quét tại các suối nhỏ, khu vực trũng thấp.
Nhiều địa phương xảy ra tình trạng ngập cục bộ như khu Đồng Tâm (phường Hoành Bồ), khu 9 (phường Bãi Cháy), phường Hồng Gai, Móng Cái 2, Việt Hưng, Hà Tu, xã Quảng Tân, thôn Hải Sơn (xã Hải Hòa), Đông Ngũ… Đến chiều cùng ngày, nước tại nhiều khu vực đã rút dần. Tuy nhiên, một số tuyến đường ở phường Bãi Cháy và Hồng Gai vẫn bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông. Mực nước sông Ka Long tiếp tục dâng cao. Nhiều ngầm tràn tại Tiên Yên, Quảng Đức, Thống Nhất, Quảng La, Hải Ninh bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Mưa lớn cũng gây sạt lở cục bộ tại 2 điểm trên Quốc lộ 18C, khu vực Bình Liêu cũ, với khoảng 400m3 đất đá tràn xuống đường. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức hót dọn, đảm bảo giao thông thông suốt. Tại tỉnh lộ 326, khoảng 30m mặt đường nhựa bị bóc trôi, hiện đã được khắc phục tạm thời.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/5, tại tổ 49C, khu Hà Phong 6A, phường Hà Tu xảy ra sạt lở bờ kè phía sau nhà dân, có nguy cơ làm sập đổ công trình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng phối hợp di dời người và tài sản của hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời phong tỏa hiện trường để xử lý.
Đến thời điểm hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn vẫn bảo đảm an toàn. Một số hồ đã tiến hành xả điều tiết nước, trong đó hồ Chúc Bài Sơn xả 13,68m3/s và hồ Tràng Vinh xả 307,23m3/s.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các địa phương duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai; tổ chức cắm biển cảnh báo, canh gác tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn và nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét; hỗ trợ người dân khơi thông hệ thống thoát nước.
Tổng cộng 425 người cùng nhiều phương tiện, gồm 10 xe ô tô và 3 máy xúc, đã được huy động tham gia công tác ứng phó.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không ra sông, suối đánh bắt cá, vớt củi hoặc bơi lội trong thời điểm mưa lũ; đồng thời chủ động theo dõi thông tin cảnh báo để phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.
Hiện tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lớn đã làm ngập, đổ khoảng 127,5ha lúa và 8ha rau màu.
