Hà Nội kiểm tra thực địa, sẵn sàng tiếp nhận Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tin trong nước - Ngày đăng : 11:00, 19/05/2026
Hà Nội kiểm tra thực địa, sẵn sàng tiếp nhận Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra thực địa và chuẩn bị các phương án tiếp nhận Vườn Quốc gia Ba Vì cùng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trước thời hạn bàn giao ngày 1/7.
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc chuyển giao Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho thành phố Hà Nội quản lý, lãnh đạo thành phố đã tổ chức kiểm tra thực địa tại hai địa điểm nhằm chuẩn bị cho công tác tiếp nhận chính thức trước ngày 1/7.
Theo báo cáo, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có tổng diện tích quy hoạch hơn 1.540ha. Trong đó, Khu các làng dân tộc Việt Nam cùng nhiều hạng mục trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; năm khu vực còn lại được định hướng thu hút đầu tư ngoài ngân sách, bao gồm trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ tổng hợp, công viên bến thuyền và hệ thống cây xanh mặt nước.
.jpg)
Đến nay, Khu các làng dân tộc Việt Nam — nơi tái hiện không gian văn hóa, kiến trúc đặc trưng của 54 dân tộc — cơ bản đã hoàn thiện và đi vào khai thác.
Tuy nhiên, đối với các phân khu kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách, sau hơn 15 năm triển khai mới chỉ khai thác được hơn 10% diện tích quy hoạch, đặt ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý và phát triển.
Trong khi đó, Vườn Quốc gia Ba Vì có diện tích tự nhiên hơn 9.700ha, sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc. Khu vực này cũng có lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
Dù có nhiều tiềm năng, song trong nhiều năm qua, Vườn Quốc gia Ba Vì vẫn chưa phát huy mạnh các giá trị văn hóa và du lịch.
Theo đánh giá của thành phố, trong bối cảnh Hà Nội đang thiếu các khu vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn phục vụ người dân và du khách, việc tiếp nhận và khai thác hiệu quả hai khu vực này sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho Thủ đô.
Làm việc với các đơn vị liên quan tại thực địa, UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu, xây dựng các cơ chế đột phá để phát huy tối đa tiềm năng, giá trị của Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời gian tới.
Theo yêu cầu của Trung ương, toàn bộ công tác bàn giao giữa các bộ, ngành với UBND thành phố Hà Nội phải hoàn tất trước ngày 1/7.
.jpg)