Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 28 cá thể rùa quý hiếm từ Hàn Quốc
28 cá thể rùa quý hiếm thuộc nhiều loài nguy cấp vừa được đưa từ Hàn Quốc về Vườn quốc gia Cúc Phương nhằm phục vụ công tác bảo tồn, cứu hộ và hướng tới tái thả về tự nhiên.
Ngày 13/5, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Indo-Myanmar, các cơ quan chức năng Việt Nam và Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc tiếp nhận lô 28 cá thể rùa quý hiếm được “hồi hương” từ Hàn Quốc về Việt Nam theo chương trình hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi Công ước CITES.
Các cá thể rùa thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam, gồm: rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), rùa sa nhân (Cuora mouhotii) và rùa đất Spengler (Geoemyda spengleri). Đây đều là những loài có giá trị bảo tồn cao, đang bị đe dọa nghiêm trọng ngoài tự nhiên bởi tình trạng mất sinh cảnh, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.
.jpg)
Theo Vườn quốc gia Cúc Phương, toàn bộ quá trình vận chuyển, kiểm dịch và tiếp nhận số rùa trên được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của CITES và quy trình thú y quốc tế nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, sức khỏe và phúc lợi động vật.
Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch bắt buộc, các cá thể rùa sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng bảo tồn lâu dài tại các cơ sở chuyên môn của Vườn quốc gia Cúc Phương. Những cá thể đáp ứng điều kiện sẽ được đưa vào chương trình nhân nuôi bảo tồn, giáo dục bảo tồn và hướng tới khả năng tái thả về môi trường tự nhiên trong tương lai.
Theo đánh giá của Vườn quốc gia Cúc Phương, việc “hồi hương” 28 cá thể rùa quý hiếm tiếp tục cho thấy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của các bên trong thực thi Công ước CITES, phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và phục hồi các loài nguy cấp về quốc gia bản địa.
Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương Nguyễn Văn Chính cho rằng việc tiếp nhận và “hồi hương” các loài rùa quý hiếm lần này không chỉ có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn tại Việt Nam mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực của hợp tác quốc tế trong bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp.
Ông Nguyễn Văn Chính đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của các đối tác quốc tế, đặc biệt là Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc cùng các tổ chức bảo tồn và cơ quan chức năng liên quan. Theo ông, đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong việc thực thi Công ước CITES, ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép và phục hồi các loài nguy cấp ngoài tự nhiên.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương cũng cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cứu hộ, chăm sóc, bảo tồn và tái hoang dã các loài nguy cấp, quý hiếm; đồng thời lan tỏa nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên nhằm góp phần gìn giữ đa dạng sinh học cho các thế hệ tương lai.
Trong nhiều năm qua, Vườn quốc gia Cúc Phương được xem là một trong những trung tâm cứu hộ, bảo tồn và tái hoang dã động vật hoang dã nguy cấp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam cũng như các mục tiêu bảo tồn toàn cầu.
Thông tin thêm về lô rùa trên, Tiến sĩ Kyuho Kang - chuyên gia nghiên cứu thuộc Phòng Quản lý Cứu hộ Động vật của Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc, người trực tiếp vận chuyển động vật sang Việt Nam để bàn giao, cho biết các cá thể rùa này từng bị cơ quan chức năng Hàn Quốc thu giữ tại Sân bay quốc tế Incheon và nhiều khả năng liên quan đến hoạt động buôn bán thú cưng trái phép.
Sau đó, số rùa được đưa về Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc để chăm sóc, bảo vệ cho đến nay. Do đây không phải là các loài bản địa của Hàn Quốc nên không thể tái thả về tự nhiên tại nước này.
Theo Tiến sĩ Kyuho Kang, sự phối hợp giữa các trung tâm cứu hộ và cơ sở bảo tồn là rất cần thiết để bảo vệ động vật hoang dã.
Ông cho biết việc phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương trong hoạt động “hồi hương” các loài rùa nguy cấp là cơ hội có ý nghĩa đặc biệt, giúp các cá thể rùa được trở về môi trường bản địa. Đồng thời bày tỏ hy vọng các cá thể này sẽ tiếp tục được tham gia chương trình tái hoang dã và có thể quay trở lại môi trường sống tự nhiên trong tương lai.




