Đắk Lắk: Phát hiện voi nhà chết trong rừng, chưa xác định nguyên nhân

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 20:00, 20/05/2026

Một cá thể voi nhà 44 năm tuổi tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa được phát hiện đã chết trong khu vực rừng thả nuôi. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực hay bất thường từ con người.
Đa dạng sinh học

Đắk Lắk: Phát hiện voi nhà chết trong rừng, chưa xác định nguyên nhân

Hải Đăng 20/05/2026 20:00

Một cá thể voi nhà 44 năm tuổi tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa được phát hiện đã chết trong khu vực rừng thả nuôi. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực hay bất thường từ con người.

Ngày 19/5, ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận một cá thể voi nhà tên P Lăng, khoảng 44 năm tuổi, được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng ở buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn, vừa được phát hiện đã chết trong rừng.

capture(4).jpg
Voi P Lăng chết chưa rõ nguyên nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 18/5, ông Y Lít Ksơr, chủ voi trú tại xã Buôn Đôn, đi kiểm tra voi như thường lệ thì phát hiện voi P Lăng đã chết tại khu vực khoảnh 10, tiểu khu 460, giáp ranh lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng. Sau đó, vụ việc được trình báo tới chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện UBND xã Buôn Đôn cùng các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định cá thể voi chết chưa rõ nguyên nhân, chưa phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực hay can thiệp từ con người.

Theo chủ voi, từ tháng 3/2026, voi P Lăng có biểu hiện động dục. Tuy nhiên, trong những ngày trước khi chết, voi vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Kết quả khám nghiệm bên ngoài cho thấy cơ thể voi còn nguyên vẹn, không ghi nhận dấu vết bị tác động. Khu vực xung quanh nơi voi chết cũng không xuất hiện dấu hiệu giãy giụa hoặc các yếu tố bất thường khác.

Đại diện chủ voi bày tỏ nguyện vọng đưa xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương và không yêu cầu mổ khám để xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời, chủ voi cam kết không sử dụng hay mua bán bất kỳ bộ phận nào của voi.

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn hơn 30 cá thể voi nhà cùng khoảng 80 cá thể voi hoang dã. Đàn voi Đắk Lắk được xem là biểu tượng văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên nhưng đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng nghiêm trọng và đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Hải Đăng