Nhiều quốc gia căng mình ứng phó các đợt nắng nóng cực đoan

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:00, 26/05/2026

Nhiều quốc gia tại châu Á và châu Âu đang trải qua các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 38 - 45 độ C, buộc chính phủ các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giảm áp lực lên hệ thống điện.
Biến đổi khí hậu

Nhiều quốc gia căng mình ứng phó các đợt nắng nóng cực đoan

Minh Kiên 26/05/2026 08:00

Nhiều quốc gia tại châu Á và châu Âu đang trải qua các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 38 - 45 độ C, buộc chính phủ các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giảm áp lực lên hệ thống điện.

Nắng nóng bao trùm nhiều quốc gia

Trong các tháng 4 và 5, thời tiết cực đoan xuất hiện tại nhiều khu vực ở Nam Á và châu Âu. Theo dữ liệu từ trang AQI.in công bố ngày 22/5, có tới 97/100 thành phố nóng nhất thế giới nằm tại Ấn Độ. Thành phố Balangir thuộc bang Odisha và Sasaram thuộc bang Bihar ghi nhận nhiệt độ lên tới 48 độ C, trở thành những nơi nóng nhất thế giới trong ngày.

nang-nong.jpg
Ảnh minh họa

Nhiều khu vực khác tại Ấn Độ cũng ghi nhận mức nhiệt 46 - 47 độ C. Độ ẩm thấp, chỉ khoảng 6 - 8% ở một số nơi, càng khiến điều kiện thời tiết trở nên khắc nghiệt, làm gia tăng nguy cơ say nắng, mất nước và các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao.

Tại Pakistan, khu vực miền Nam, đặc biệt là tỉnh Sindh, liên tục ghi nhận nền nhiệt dao động từ 44 - 46 độ C trong suốt tháng 4 và tháng 5, cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.

Ở châu Âu, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng bước vào đợt nắng nóng sớm. Các thành phố như Lleida, Seville và Zaragoza của Tây Ban Nha được dự báo có thể đạt 35 - 36 độ C, trong khi khu vực phía Nam Bồ Đào Nha cũng đối mặt nền nhiệt khoảng 35 độ C vào cuối tháng 5.

Các chuyên gia khí hậu nhận định, tình trạng nắng nóng lặp đi lặp lại tại nhiều khu vực phản ánh xu hướng gia tăng nhiệt độ toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu cùng quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Hàng loạt biện pháp ứng phó được triển khai


Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiều quốc gia đã áp dụng các giải pháp khẩn cấp như mở trung tâm tránh nóng công cộng, cấp nước uống miễn phí, tăng cường năng lực y tế và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong giờ cao điểm nắng nóng.

Tại Ấn Độ, chính quyền nhiều bang phát cảnh báo sớm qua tin nhắn, truyền hình và phát thanh khi nhiệt độ tăng cao. Các địa phương điều chỉnh giờ học, giờ làm, hạn chế lao động ngoài trời trong khung giờ từ 11 - 16h.

Nhiều điểm cấp nước uống miễn phí và trung tâm tránh nóng được mở phục vụ người dân. Các bệnh viện cũng tăng cường giường bệnh, thuốc men và nhân lực y tế để xử lý các trường hợp say nắng, kiệt sức do nhiệt.

Đáng chú ý, một số địa phương tại Ấn Độ đã chuyển đèn tín hiệu giao thông sang chế độ “lưu thông tự do” vào giờ cao điểm buổi chiều nhằm giảm thời gian người dân phải chờ dưới nắng nóng gay gắt.

Bộ Năng lượng Ấn Độ cho biết hệ thống điện đã được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa hè, đồng thời kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý.

Tại Bangladesh và Sri Lanka, nhiều trường đại học phải đóng cửa một phần để tiết kiệm năng lượng. Bangladesh còn đối mặt tình trạng cắt điện kéo dài hơn 10 giờ mỗi ngày tại nhiều khu vực nông thôn.

Ở Philippines, nhiều trường học nới lỏng quy định đồng phục để học sinh, sinh viên thích nghi với thời tiết nắng nóng. Quạt mini cầm tay trở thành vật dụng phổ biến đối với học sinh và người lao động. Chính quyền nước này cũng lắp đặt quạt công nghiệp tại nhiều khu vực công cộng nhằm giảm phụ thuộc vào điều hòa nhiệt độ và tiết kiệm điện năng.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đã mở hơn 200 trung tâm làm mát cộng đồng để hỗ trợ người dân tránh nóng trong mùa hè năm nay.

Các chuyên gia cho rằng, cùng với các biện pháp ứng phó trước mắt, nhiều quốc gia cần thúc đẩy phát triển hạ tầng chống chịu khí hậu, mở rộng không gian xanh đô thị và nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống y tế trước nguy cơ nắng nóng ngày càng cực đoan.

Minh Kiên