Nắng nóng gay gắt trên diện rộng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 17:00, 25/05/2026

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phạm vi cả nước trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài từ ngày 25 đến 31/5.
Biến đổi khí hậu

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Minh Anh 25/05/2026 17:00

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phạm vi cả nước trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài từ ngày 25 đến 31/5.

Theo dự báo, nhiều khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng mạnh, đặc biệt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông Quảng Ngãi, nền nhiệt có nơi lên tới 40 độ C. Điều kiện thời tiết khô nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng gia tăng ở mức báo động.

nang-nong(1).png
Ảnh minh họa

Tại Bắc Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì, nhiệt độ phổ biến 37–39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Độ ẩm không khí thấp khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt.

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ ghi nhận tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 38–40 độ C, nhất là tại vùng núi phía Tây. Đây là khu vực chịu tác động đồng thời của nắng nóng và hiệu ứng gió phơn Tây Nam (gió Lào), làm gia tăng nguy cơ khô hạn.

Trong khi đó, Nam Trung Bộ có thời tiết ổn định hơn, ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động 33–35 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ban ngày nắng nóng phổ biến từ 30–35 độ C, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào cục bộ. Dù có mưa, độ ẩm tầng mặt đất và thảm thực vật vẫn ở mức thấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt ở rừng thông, rừng tràm và rừng khộp.

Theo đánh giá của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, chỉ số cảnh báo cháy rừng tại Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi) đang ở cấp 5 – mức cực kỳ nguy hiểm. Đây là khu vực trọng điểm do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào, khiến lớp thực bì khô kiệt, nguy cơ cháy lan nhanh và khó kiểm soát nếu xảy ra sự cố.

Tây Nguyên (Gia Lai, Lâm Đồng) và Nam Bộ hiện ở mức cấp 4–5 (nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm). Nguy cơ cháy rừng tập trung cao vào khung giờ từ 10 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Khu vực Tây Bắc Bộ, gồm các tỉnh như Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, được cảnh báo cấp 4 do tình trạng khô hanh đầu mùa. Lượng thực bì khô lớn kết hợp với hoạt động đốt nương rẫy tiềm ẩn nguy cơ cháy lan khi có gió mạnh.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, không đốt nương rẫy hoặc xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm được yêu cầu tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 tại các khu vực trọng điểm.

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, kết hợp giám sát điểm nóng qua dữ liệu vệ tinh MODIS/VIIRS để kịp thời phát hiện sớm nguy cơ.

Chính quyền địa phương và các chủ rừng cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt tại các khu vực rừng thông, rừng khộp và rừng trồng tập trung – nơi có nguy cơ cháy rừng cao trong cao điểm nắng nóng hiện nay.

Minh Anh