Miền Bắc sắp đón mưa dông, nắng nóng giảm dần từ cuối tháng 5
Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, khu vực Bắc Bộ được dự báo sẽ xuất hiện mưa dông diện rộng từ cuối tháng 5, giúp nền nhiệt giảm đáng kể. Trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ cũng có xu hướng suy giảm và chấm dứt vào những ngày cuối tháng.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5. Tại Trung Bộ, đợt nắng nóng sẽ kết thúc muộn hơn, khoảng ngày 28/5, khi các hình thái thời tiết thay đổi và tạo điều kiện cho mưa dông phát triển.
Dự báo từ chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt giảm dần. Sau thời gian này, khu vực chuyển sang trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, thời tiết dịu hơn rõ rệt.

Tại Trung Bộ, từ chiều tối 28-30/5 cũng bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, góp phần chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua. Tuy nhiên, do vẫn chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên cảm giác oi bức còn duy trì thêm trong vài ngày trước khi giảm hẳn.
Cơ quan khí tượng lưu ý, dù ban ngày trời nắng nóng nhưng vào chiều tối và đêm, nhiều nơi vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong giai đoạn chuyển mùa khiến các cơn dông dễ kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 29/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục suy yếu, khiến phạm vi nắng nóng thu hẹp dần, chủ yếu còn xuất hiện từ Nghệ An đến phía Đông Gia Lai. Đến ngày 30/5, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ được dự báo chấm dứt hoàn toàn.
Những đợt mưa dông liên tiếp cuối tháng 5 không chỉ giúp giảm nhiệt cho Bắc Bộ mà còn cải thiện đáng kể tình trạng khô nóng kéo dài thời gian qua. Tuy nhiên, người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông để hạn chế thiệt hại.
Trong đợt nắng nóng cao điểm vừa qua, nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Tại các đô thị lớn, hiệu ứng bê tông hóa cùng mật độ phương tiện dày đặc khiến cảm giác thực tế còn oi nóng hơn nhiều so với nhiệt độ đo được.
Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn làm gia tăng nguy cơ mất nước, sốc nhiệt, cháy nổ thiết bị điện và áp lực tiêu thụ điện năng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11h đến 16h, bổ sung đủ nước và chú ý bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.
Dù nắng nóng đang có xu hướng suy giảm, giới chuyên gia cảnh báo thời tiết thời kỳ chuyển mùa vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin dự báo để chủ động ứng phó với mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ.
.jpg)



