Nội đô Hà Nội “rực lửa”, nhiệt độ có thể vượt mốc 40 độ C

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:16, 26/05/2026

Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó Hà Nội được dự báo có thể tiệm cận hoặc vượt ngưỡng nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử quan trắc. Theo các chuyên gia khí tượng, nền nhiệt tại Thủ đô hôm nay có khả năng chạm mốc trên 40 độ C, biến Hà Nội trở thành một trong những khu vực nóng nhất cả nước.
Biến đổi khí hậu

Nội đô Hà Nội “rực lửa”, nhiệt độ có thể vượt mốc 40 độ C

Minh Kiên {Ngày xuất bản}

Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó Hà Nội được dự báo có thể tiệm cận hoặc vượt ngưỡng nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử quan trắc. Theo các chuyên gia khí tượng, nền nhiệt tại Thủ đô hôm nay có khả năng chạm mốc trên 40 độ C, biến Hà Nội trở thành một trong những khu vực nóng nhất cả nước.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết kỷ lục nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội từng được ghi nhận vào tháng 5/2015 ở mức 40,3 độ C. Tuy nhiên, trong bối cảnh đợt nắng nóng hiện nay diễn biến khắc nghiệt, nền nhiệt hôm nay hoàn toàn có thể tiệm cận hoặc thiết lập mốc mới.

Theo dự báo, Hà Nội tiếp tục trải qua ngày thứ tư liên tiếp nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trời ít mây, nắng mạnh kéo dài từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 39–40 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Ban đêm, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao từ 29–31 độ C khiến cảm giác oi bức kéo dài.

ban-do-nhiet-2304.jpg
Hà Nội và nhiều tỉnh thành vẫn "rực lửa" vì nắng nóng trong hôm nay (26/5). Ảnh: Windy

Số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, trong ngày 25/5, nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Trong đó, trạm Láng (Hà Nội) đo được 40,7 độ C, nằm trong nhóm các điểm nóng nhất cả nước cùng với Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Đô Lương hay Hương Khê.

Các chuyên gia nhận định, ngoài tác động của hình thái thời tiết cực đoan, khu vực nội đô Hà Nội còn chịu ảnh hưởng rõ rệt từ hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị”. Mật độ bê tông hóa dày đặc, nhà cao tầng, mặt đường nhựa cùng lượng lớn phương tiện giao thông và thiết bị làm mát hoạt động liên tục khiến nhiệt lượng tích tụ mạnh hơn so với khu vực ngoại thành.

TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, cho biết nguyên nhân chính của đợt nắng nóng hiện nay là sự phát triển mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động rõ rệt. Khi vượt qua dãy Trường Sơn, khối khí này tạo ra hiệu ứng phơn khiến không khí trở nên khô và nóng hơn, đặc biệt tại Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Đối với khu vực miền Bắc, đặc biệt là vùng Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, hiệu ứng phơn kết hợp với địa hình núi phía Tây cũng góp phần khiến nhiệt độ tăng mạnh trong nhiều ngày liên tiếp. Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội duy trì nền nhiệt cao bất thường trong thời gian qua.

Dù vậy, cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng hiện nay sẽ có xu hướng suy giảm từ cuối tuần này. Từ chiều tối 27/5, miền Bắc bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều hơn tại khu vực miền núi và trung du. Sang ngày 28/5, Hà Nội được dự báo giảm nhiệt xuống khoảng 35–36 độ C.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, trong khi khu vực Trung Bộ có thể chấm dứt muộn hơn, vào khoảng ngày 28/5 khi các hình thái thời tiết thay đổi và tạo điều kiện cho mưa dông phát triển.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, thời kỳ chuyển mùa thường tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Sau những ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Minh Kiên