Vì sao Hà Nội liên tục nằm trong top nóng nhất cả nước?
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 27/05/2026
Vì sao Hà Nội liên tục nằm trong top nóng nhất cả nước?
Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ đã đẩy Hà Nội vào nhóm địa phương nóng nhất cả nước, với nền nhiệt tại trạm Láng lên tới 40,7°C trong ngày 25/5.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 25/5 có 6 điểm quan trắc ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C, gồm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,8°C; Láng (Hà Nội) 40,7°C; Bắc Ninh 40,5°C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5°C; Đô Lương (Nghệ An) 40,3°C và Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2°C.

Đây là đợt nắng nóng thứ hai xuất hiện trong tháng 5 năm nay, song cường độ được đánh giá kéo dài và khắc nghiệt hơn nhiều so với đợt nóng từ ngày 13-16/5. Cơ quan khí tượng nhận định, đây cũng là một trong ba đợt nắng nóng mạnh nhất từng xảy ra trong tháng 5 giai đoạn từ năm 2021 đến nay.
Lý giải nguyên nhân Hà Nội liên tục nằm trong nhóm có nhiệt độ cao nhất cả nước, cơ quan khí tượng cho biết đợt nóng hiện nay hình thành do sự kết hợp của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, cùng hiệu ứng phơn từ dãy Trường Sơn và gió mùa Tây Nam.
Từ cuối tuần trước, các hình thế gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ suy yếu hoàn toàn, tạo điều kiện để vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam. Từ ngày 23/5, nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng khu vực Trung Bộ còn chịu tác động của gió phơn Tây Nam, thường gọi là gió Lào, khiến nhiệt độ tăng cao hơn.
Tại Hà Nội, ngoài các yếu tố thời tiết cực đoan, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng là nguyên nhân khiến nền nhiệt tăng mạnh. Mật độ bê tông, phương tiện giao thông và các công trình xây dựng dày đặc làm nhiệt độ tại khu vực nội đô luôn cao hơn nhiều vùng lân cận.
Theo dự báo, trong hôm nay và ngày mai 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục là tâm điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40°C, nhiều nơi trên 40°C.
Riêng Hà Nội được dự báo ít mây, nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 39-40°C, có nơi vượt 40°C; nhiệt độ thấp nhất ban đêm cũng ở mức 29-31°C.
Các địa phương khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 36-38°C, nhiều nơi trên 40°C.
Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5 rồi giảm dần từ 28/5. Tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp diễn đến khoảng 28/5 trước khi hạ nhiệt từ ngày 29/5.
Từ chiều tối 27 đến 30/5, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, giúp nền nhiệt giảm đáng kể. Tuy nhiên, mưa dông sau nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, từ ngày 29/5 vẫn có thể xảy ra nắng nóng cục bộ. Trong khi đó, duyên hải Nam Trung Bộ dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác từ chiều tối 28-30/5.
Theo nhận định của ngành khí tượng, trong tháng 6 có thể xuất hiện thêm từ 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ phổ biến trong các đợt nóng có thể đạt 37-39°C, nhiều nơi lên tới 41-42°C, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, dưới tác động của hiện tượng El Nino, từ nay đến tháng 8, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1°C. Điều này đồng nghĩa mùa hè năm nay sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn, số đợt nắng nóng gia tăng và mức độ khắc nghiệt cao hơn so với năm 2025.
