Chiều tối và đêm nay, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 27/05/2026

Theo cơ quan chức năng, chiều tối và đêm nay (27/5), miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trước khi đón 'mưa vàng' giải nhiệt, ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục có một ngày nắng như đổ lửa.
Biến đổi khí hậu

Chiều tối và đêm nay, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông

Mai Hạ 27/05/2026 11:00

Theo cơ quan chức năng, chiều tối và đêm nay (27/5), miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trước khi đón 'mưa vàng' giải nhiệt, ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục có một ngày nắng như đổ lửa.

Hôm nay, miền Bắc tiếp tục có một ngày nóng như đổ lửa. Trong đó khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này với nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay cũng có nắng nóng gay gắt bao phủ với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Hà Nội hôm nay tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 39-40 độ, có nơi trên 40 độ. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Từ chiều tối và đêm nay, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, mưa xuất hiện sau một chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

hnoi.jpg
Trước khi đón 'mưa vàng' giải nhiệt, ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục có một ngày nắng như đổ lửa. Ảnh minh họa

Nhờ mưa dông, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc. Ngày 28/5, khu vực này tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ với nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng từ 35-37 độ, vùng núi 33-35 độ.

Ba ngày cuối tuần này (từ 29-31/05), thời tiết miền Bắc ít xảy ra nắng nóng. Từ ngày 01/06, nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại.

Vì sao Hà Nội là 'chảo lửa' trong đợt nắng nóng lần này? TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho biết, nắng nóng tại Hà Nội này là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố thời tiết và yếu tố đô thị. Từ khoảng thứ Năm, thứ Sáu tuần trước, hình thế mưa tiểu mãn suy yếu và kết thúc, sau đó vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng sang Bắc Bộ và Trung Bộ, làm nắng nóng gia tăng trên diện rộng.

Cùng với đó, gió mùa mùa hè hướng tây nam bắt đầu hoạt động rõ hơn (bắt đầu từu giữa tháng 5). Khi gió mùa tây nam này vượt qua dãy Trường Sơn gây hiệu ứng phơn, khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trở nên khô nóng rõ rệt. Với Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc và một phần vùng núi phía Bắc, hiệu ứng phơn cũng xuất hiện khi dòng khí vượt qua địa hình dãy Hoàng Liên Sơn và các dãy núi phía tây, góp phần làm nền nhiệt tăng cao.

Những ngày qua, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, liên tục trên 40 độ. Nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên đến 45 độ khiến cuộc sống của người lao động ngoài trời xáo trộn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Điển hình như ngày 25/5, 8 tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung nền nhiệt cao nhất cả nước, vượt 40 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn đặt ở độ cao 2 m so với mặt đất. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời thường cao hơn 2-4 độ C, đặc biệt tại khu vực đô thị có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bêtông, đường nhựa.

Tại Hà Nội, 4 trong 5 trạm quan trắc ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên. Trạm Láng đạt 40,7 độ C - cao nhất cả nước, trong khi trạm Ba Vì thấp nhất cũng ở mức 39,8 độ C. Trong ngày 26/5, Hà Nội cùng với Nghệ An là hai địa phương đứng đầu về nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 41,1 độ C.

Theo nhận định của TS Trương Bá Kiên, ngoài tác động của hình thế thời tiết chung, Hà Nội còn chịu ảnh hưởng mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ bê tông, đường nhựa, nhà cao tầng, giao thông, điều hòa nhiệt độ và công trình cao tầng có khả năng hấp thụ và tích trữ bức xạ mặt trời lớn hơn so với bề mặt tự nhiên như đất ẩm, cây xanh và mặt nước. Ban ngày, các vật liệu này hấp thụ nhiệt mạnh, đến chiều tối và ban đêm, chúng giải phóng nhiệt chậm. Cùng với nhiệt thải từ giao thông, điều hòa nhiệt độ, công nghiệp và các hoạt động dân sinh, các yếu tố này khiến khu vực nội thành hình thành một "khối tích nhiệt" rõ rệt. Trong khi đó, trời ít gió hoặc lặng gió, độ ẩm cao, cơ thể khó tỏa nhiệt, nên cảm giác oi nóng càng rõ hơn .

Mai Hạ