WMO cảnh báo El Nino có thể gây thời tiết cực đoan kéo dài đến năm 2028
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:00, 07/06/2026
WMO cảnh báo El Nino có thể gây thời tiết cực đoan kéo dài đến năm 2028
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino có khả năng quay trở lại ngay trong mùa hè năm nay, kéo theo nguy cơ gia tăng nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm Trái Đất nóng lên nhanh chóng.
Theo thông tin được Euronews đăng tải ngày 2/6, WMO cho biết xác suất hình thành El Nino trong mùa hè năm nay đã lên tới khoảng 80%. Các mô hình khí hậu cho thấy hiện tượng này nhiều khả năng đạt cường độ trung bình đến mạnh và có tới 90% khả năng kéo dài ít nhất đến tháng 11 năm nay. Một số chuyên gia khí hậu thậm chí nhận định tác động của chu kỳ El Nino lần này có thể kéo dài đến năm 2028.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần coi đây là một “cảnh báo khí hậu khẩn cấp”, bởi El Nino sẽ làm trầm trọng hơn những hệ lụy do quá trình nóng lên toàn cầu gây ra.
Theo WMO, El Nino xuất hiện do sự nóng lên bất thường của vùng nước biển nhiệt đới tại Thái Bình Dương. Hiện tượng này dự kiến sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 tăng cao hơn mức trung bình tại hầu hết các khu vực trên thế giới.
Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho biết các quốc gia cần chủ động chuẩn bị cho nguy cơ xuất hiện một đợt El Nino mạnh, có thể gây ra hạn hán nghiêm trọng, mưa lớn kéo dài và các đợt nắng nóng cực đoan cả trên đất liền lẫn ngoài đại dương.
Những dấu hiệu ban đầu của hiện tượng này đã xuất hiện tại châu Âu khi nhiều khu vực Tây Âu ghi nhận nền nhiệt mùa xuân cao kỷ lục do tác động của hiện tượng “vòm nhiệt”. Các nhà khoa học cảnh báo các đợt nắng nóng tương tự có thể diễn ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn khi El Nino phát triển đầy đủ.
Đợt El Nino gần nhất trong giai đoạn 2023 - 2024 được xếp vào nhóm năm sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận, góp phần khiến năm 2024 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí hậu toàn cầu. Báo cáo Tình trạng Khí hậu châu Âu năm 2024 của Copernicus và WMO cho thấy châu Âu đã trải qua các điều kiện thời tiết cực đoan trái ngược, với phía Đông chịu nắng nóng và khô hạn kéo dài, trong khi phía Tây đối mặt với mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng.
Liên hợp quốc cảnh báo El Nino lần này có thể lan rộng nhanh hơn và ảnh hưởng tới nhiều khu vực hơn so với các chu kỳ trước. Trước đó, tổ chức này cũng dự báo có tới 86% khả năng thế giới sẽ tiếp tục phá kỷ lục nhiệt độ của năm 2024 trong những năm tới.
WMO cho biết nhiệt độ mặt biển tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương đã tiến sát ngưỡng El Nino từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. Đáng chú ý, nhiệt độ dưới bề mặt biển hiện cao hơn trung bình hơn 6 độ C, tạo ra lượng nhiệt lớn tiếp tục thúc đẩy quá trình ấm lên của đại dương và khí quyển.
Thông thường, El Nino xuất hiện theo chu kỳ từ 2 - 7 năm/lần và kéo dài khoảng 9 - 12 tháng. Hiện tượng này thường đạt đỉnh vào cuối năm hình thành và đầu năm kế tiếp, trong khi tác động đối với nhiệt độ toàn cầu thường rõ rệt hơn trong năm sau do lượng nhiệt tích tụ từ đại dương tiếp tục lan tỏa vào khí quyển.
Theo dự báo của WMO, lượng mưa trong các tháng tới có thể giảm dưới mức trung bình tại Nam Á, khu vực Sừng châu Phi và Trung Mỹ - những khu vực phụ thuộc lớn vào mùa mưa cho sản xuất nông nghiệp. Điều này làm gia tăng nguy cơ thiếu nước và suy giảm sản lượng cây trồng.
WMO nhấn mạnh các hệ thống dự báo theo mùa và cảnh báo sớm sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế. Tổ chức này đồng thời kêu gọi các chính phủ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm chuẩn bị cho những kịch bản thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới.
