Gắn bảo vệ môi trường với đời sống quân và dân nơi biên giới, hải đảo

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 10:00, 07/06/2026

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại khu vực biên giới, biển, đảo.
Bảo vệ môi trường

Gắn bảo vệ môi trường với đời sống quân và dân nơi biên giới, hải đảo

Mai Hạ 07/06/2026 10:00

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại khu vực biên giới, biển, đảo.

Từ những việc làm cụ thể trong doanh trại đến công tác vận động quần chúng, ý thức bảo vệ môi trường đang từng bước lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Lan tỏa lối sống xanh từ mỗi đơn vị Biên phòng

Bảo vệ môi trường từ lâu đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và chăm lo đời sống bộ đội tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng. Những khuôn viên doanh trại xanh mát, sạch đẹp, nơi ăn ở ngăn nắp, hệ thống thu gom rác thải được bố trí khoa học hay những hàng cây xanh được chăm sóc thường xuyên không chỉ tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.

bdoi.jpg
Đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố Huế nạo vét kênh mương nội đồng tại thôn Hòa An, xã Phú Lộc, thành phố Huế. Ảnh minh họa

Tại nhiều đơn vị, các nội dung như tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại nguồn hay trồng và chăm sóc cây xanh đã trở thành hoạt động thường xuyên. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé như sử dụng bình nước cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, bỏ rác đúng nơi quy định đang góp phần xây dựng nếp sống xanh trong môi trường quân đội.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường cũng trở nên thuyết phục và hiệu quả hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người thực hiện mà còn là những tuyên truyền viên tích cực trên địa bàn đóng quân.

Đặc biệt, tại các tuyến biển, đảo, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được gắn chặt với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Nổi bật là chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được các đơn vị duy trì thường xuyên, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải tại các bãi biển, cửa sông hay khu neo đậu tàu thuyền, mỗi đợt ra quân còn trở thành hoạt động tuyên truyền trực quan, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng ngư dân về trách nhiệm giữ gìn môi trường biển.

Song song với đó, phong trào “Nói không với rác thải nhựa” cũng được triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều đơn vị duy trì việc hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần trong hội họp, sinh hoạt tập trung; đồng thời vận động người dân thu gom bao bì nhựa, phao xốp, chai lọ sau mỗi chuyến biển.

Các mô hình như “Thùng rác bảo vệ môi trường”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Ngày Chủ nhật xanh” đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa các thông điệp bảo vệ môi trường đi vào đời sống hằng ngày.

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cũng được các đơn vị Bộ đội Biên phòng duy trì thường xuyên. Hàng nghìn cây xanh được trồng tại doanh trại, khu vực đường biên, cột mốc, trường học, nhà văn hóa và các tuyến đường nông thôn, góp phần cải thiện cảnh quan, hạn chế sạt lở, bảo vệ nguồn nước và ứng phó với thiên tai.

Tại Hải đoàn Biên phòng 38, công tác vệ sinh môi trường được duy trì nghiêm túc tại khu vực làm việc, cầu cảng, bến bãi và trên các tàu thuyền. Đại tá Nguyễn Văn Sưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38 cho biết, cán bộ, chiến sĩ phải nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên giữ sạch nơi ở, nơi làm việc, tàu thuyền, cầu cảng, đồng thời tích cực vận động ngư dân không xả rác xuống biển.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường trước hết bắt nguồn từ sự gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ. Khi các phong trào được triển khai thiết thực, sát thực tế, Bộ đội Biên phòng có thêm cơ sở để vận động nhân dân cùng chung tay giữ gìn môi trường sống.

Đưa ý thức bảo vệ môi trường vào đời sống cộng đồng

Nếu việc xây dựng môi trường xanh, sạch trong doanh trại là nền tảng thì công tác vận động nhân dân chính là yếu tố quyết định để các hoạt động bảo vệ môi trường lan tỏa sâu rộng trên địa bàn biên giới, biển, đảo.

Tại nhiều địa phương, môi trường sống gắn trực tiếp với sinh kế, sức khỏe cộng đồng, nguồn nước sinh hoạt và công tác phòng, chống dịch bệnh. Chính vì vậy, Bộ đội Biên phòng luôn lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tuần tra bảo vệ biên giới, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những nội dung được các đơn vị kiên trì thực hiện là hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước sạch, xây dựng công trình vệ sinh phù hợp, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định. Nhiều hộ dân đã được hỗ trợ xây dựng bể chứa nước, giếng nước, hệ thống dẫn nước sinh hoạt, từng bước cải thiện điều kiện sống.

Bên cạnh đó, việc vận động người dân di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, không nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà, xử lý chất thải đúng quy cách cũng được triển khai bền bỉ trong nhiều năm qua.

Để đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn từng hộ dân. Qua đó giúp người dân hiểu rằng bảo vệ môi trường không chỉ làm cho bản làng sạch đẹp hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và phòng ngừa dịch bệnh.

Nhờ sự kiên trì đó, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ gia đình chủ động xây dựng chuồng trại xa nơi ở, đào hố xử lý chất thải, trồng cây xanh quanh nhà, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên.

bp.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương tham gia trồng rừng phòng hộ ven biển. Ảnh minh họa

Tại tuyến biên giới Tây Nam, Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã phát huy hiệu quả vai trò của Đội Vận động quần chúng trong xây dựng thói quen bảo vệ môi trường cho người dân địa phương. Theo Thượng úy Võ Hoàng Thanh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, công tác tuyên truyền phải gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống để người dân thấy rõ lợi ích của môi trường sạch đối với sức khỏe và cuộc sống hằng ngày.

Những kết quả đạt được đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của các phong trào bảo vệ môi trường do Bộ đội Biên phòng phát động. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị đã phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức gần 1.650 buổi vệ sinh môi trường, thu hút hơn 17.300 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; thu gom khoảng 60 tấn rác thải, làm sạch 90km đường giao thông và 30km bờ biển trên địa bàn đóng quân.

Từ những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang từng bước đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống cộng đồng. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, những hoạt động ấy còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng khu vực biên giới, biển, đảo ngày càng phát triển bền vững.

Mai Hạ