Hơn 1.100 tỷ đồng hướng về biển, đảo Tổ quốc
Sau hơn 7 năm hoạt động, Quỹ vì biển, đảo Việt Nam đã vận động được hơn 41,2 tỷ đồng cho các hoạt động theo đúng mục đích. Đặc biệt, thông qua Quân chủng Hải quân, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài đã trực tiếp hỗ trợ quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 với tổng giá trị trên 1.100 tỷ đồng.
Sau hơn 7 năm hoạt động, Quỹ vì biển, đảo Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững kinh tế biển, việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và sử dụng nguồn lực của Quỹ đang được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.
Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ giai đoạn 2018 - 2025, đánh giá những kết quả đạt được và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới do Ban Chỉ đạo Quỹ vì biển, đảo Việt Nam tổ chức vừa diễn ra hôm qua, tại Hà Nội.
Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Bế Hải Triều, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Quỹ cho biết, ngày 29/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 354/QĐ-TTg đổi tên “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” thành “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”. Tiếp đó, ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ và kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ.

Trong 7 năm qua, Ban Chỉ đạo Quỹ đã triển khai nghiêm túc các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động và quản lý Quỹ chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ được đẩy mạnh, từng bước tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo đã phối hợp tuyên truyền hiệu quả về chủ quyền biển, đảo Việt Nam tới các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, Ban Vận động Quỹ tại nhiều địa phương đã đi vào hoạt động, góp phần mở rộng nguồn lực xã hội hướng về biển, đảo quê hương.
Lan tỏa nhiều chương trình thiết thực vì biển, đảo
Một trong những dấu ấn nổi bật của Quỹ là đã góp phần triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Tiêu biểu như các chương trình: “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” hay chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước.
Bên cạnh đó, lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và các đơn vị liên quan đã thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân; tổ chức nhiều chuyến tàu đưa các đoàn đại biểu ra thăm, động viên quân và dân tại đặc khu Trường Sa cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Theo thống kê, từ năm 2018 đến năm 2025, Quỹ vì biển, đảo Việt Nam đã vận động được hơn 41,2 tỷ đồng và sử dụng hơn 15,98 tỷ đồng cho các hoạt động theo đúng mục đích.
Đặc biệt, thông qua Quân chủng Hải quân, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài đã trực tiếp hỗ trợ quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 với tổng giá trị trên 1.100 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần đối với lực lượng làm nhiệm vụ nơi biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và ủng hộ Quỹ tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc và vai trò của Quỹ. Nhiều ý kiến đề xuất cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa các phương thức vận động nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi hơn của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và kiều bào ở nước ngoài.
Huy động sức mạnh toàn xã hội hướng về biển, đảo
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ vì biển, đảo Việt Nam khẳng định, trong suốt 7 năm qua, Ban Chỉ đạo Quỹ đã chủ động tham mưu với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Quỹ; thường xuyên kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế quản lý, sử dụng Quỹ và bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác thu, chi.
Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân trên các vùng biển, đảo. Điều đó đòi hỏi Quỹ phải tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
Đại tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo gắn với vận động xây dựng Quỹ. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong huy động nguồn lực xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp xây dựng Quỹ.

Cùng với đó, việc quản lý, sử dụng các nguồn lực cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích nhằm tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.
Nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng cần tiếp tục tăng cường các hoạt động hướng về biển, đảo, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc.
Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ; nghiên cứu tổ chức lễ phát động toàn quốc kêu gọi ủng hộ Quỹ hằng năm nhân dịp Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.
Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, đóng góp xây dựng Quỹ vì biển, đảo Việt Nam, ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.




