Vùng 3 Hải quân: Lá chắn trước thiên tai, điểm tựa cho môi trường biển bền vững
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 15:30, 07/06/2026
Vùng 3 Hải quân: Lá chắn trước thiên tai, điểm tựa cho môi trường biển bền vững
Là lực lượng quản lý vùng biển miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và nhiều hình thái thời tiết cực đoan, Vùng 3 Hải quân luôn xác định phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
Với sự chủ động về lực lượng, phương tiện và phương án hiệp đồng, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ ngư dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh, an toàn trên biển.
Chủ động ứng cứu, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
Địa bàn hoạt động của Vùng 3 Hải quân trải dài trên khu vực biển miền Trung, nơi thường xuyên chịu tác động của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, sạt lở đất và các sự cố trên biển. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là trách nhiệm của người lính hải quân đối với nhân dân.
Với phương châm “phòng là chính; tích cực, chủ động, ứng cứu nhanh, có hiệu quả”, “cơ động nhanh, hiệp đồng tốt, cứu người trước, phương tiện sau”, cùng việc vận dụng linh hoạt phương châm “4 tại chỗ”, các cơ quan, đơn vị trong Vùng luôn duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Từ năm 2025 đến nay, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức nhiều đợt cứu hộ, cứu nạn trên biển, hỗ trợ các tàu cá và ngư dân gặp sự cố trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị còn tham gia chữa cháy rừng tại tỉnh Quảng Trị, phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.
Một trong những dấu ấn nổi bật là sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trong “Chiến dịch Quang Trung”. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, hàng nghìn ngày công đã được huy động để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Sáu căn nhà được hoàn thành và bàn giao vượt tiến độ, góp phần giúp các hộ dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Theo Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn và hiểm nguy. Khu vực biển do Vùng quản lý có chiều dài bờ biển lớn, vùng biển rộng, nhiều cửa sông, cảng biển và ngư trường truyền thống. Đây cũng là nơi thường xuyên chịu tác động trực tiếp của bão, gió mùa và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Trong nhiều tình huống, thời tiết thay đổi nhanh, sóng lớn, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế khiến việc tiếp cận phương tiện gặp nạn trở nên hết sức khó khăn. Không ít vụ việc xảy ra xa bờ, thông tin ban đầu chưa đầy đủ, tàu bị trôi dạt làm thay đổi tọa độ liên tục, trong khi thời gian cứu nạn được tính bằng từng giờ, thậm chí từng phút.
Bên cạnh đó, số lượng tàu cá hoạt động ngày càng nhiều, phạm vi khai thác rộng và thời gian bám biển kéo dài. Mặc dù phần lớn ngư dân có kinh nghiệm đi biển, song vẫn còn trường hợp chủ quan trước diễn biến thời tiết hoặc chưa trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc, gây khó khăn cho công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.
Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong thời bình
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Vùng 3 Hải quân đặc biệt chú trọng xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tiễn. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đều rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống kế hoạch ứng phó với từng loại hình thiên tai, sự cố, xác định rõ lực lượng, phương tiện, hướng cơ động và phương án hiệp đồng.
Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn được duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao. Các tàu làm nhiệm vụ thông báo bão, tàu kéo, tàu chống lật, tàu vận tải cùng nhiều phương tiện chuyên dụng khác được bảo đảm đầy đủ nhiên liệu, lương thực, thuốc quân y và trang thiết bị cứu sinh để có thể cơ động ngay khi nhận lệnh.
Đối với nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân trên đất liền, Vùng tổ chức các tổ, đội công tác cùng xuồng cao tốc, xuồng composite, xuồng cao su, xe chuyên dụng và nhiều trang thiết bị cứu hộ khác, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi xảy ra ngập lụt, sạt lở hoặc chia cắt địa bàn.
Song song với việc chuẩn bị lực lượng, công tác huấn luyện được xem là yếu tố then chốt nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập cứu người rơi xuống biển, tiếp cận tàu gặp nạn, kéo tàu, cấp cứu ban đầu, vận chuyển nạn nhân và bảo đảm thông tin liên lạc trong điều kiện sóng gió phức tạp.
Đặc biệt, Vùng chú trọng huấn luyện theo các tình huống sát thực tế như cứu hộ ban đêm, trong điều kiện sóng to, gió lớn, tàu cháy nổ, hỏng máy, mất liên lạc hoặc ngư dân bị thương trên biển. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh, khả năng xử trí tình huống và nâng cao năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Theo Đại tá Phạm Anh Tuấn, thời gian tới Vùng 3 Hải quân sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình và tiếp nhận thông tin từ sớm. Đây là yếu tố quyết định để lựa chọn phương án ứng cứu phù hợp, bảo đảm xử lý nhanh và hiệu quả các tình huống phát sinh.
Cùng với đó, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, xây dựng phương án hiệp đồng, tổ chức diễn tập và xử trí các tình huống thực tế.
Bên cạnh nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Vùng 3 Hải quân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về các biện pháp bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Các địa phương, đồn biên phòng, cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền được phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn ngư dân theo dõi thông tin thời tiết, trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, duy trì liên lạc và chủ động vào nơi tránh trú an toàn khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đang không ngừng nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, an toàn trên biển và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên hướng biển miền Trung.
