Ngày 27/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ vẫn chìm trong trạng thái trời rét, nhiều mây, kèm sương mù và mưa phùn vào sáng sớm, thì Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, đêm ít mưa.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành đảng bộ hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển; để Đảng bộ Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm 3-4 độ C. Toàn miền Bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Hiện nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17–20 độ C.
Không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên phạm vi cả nước, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét đậm, nhiều nơi rét hại. Trong khi đó, khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện rải rác ở một số nơi.
Hôm nay (8/12), các tỉnh Bắc Bộ cùng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện mưa rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Thời tiết về sáng và đêm duy trì trạng thái rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.
Từ ngày 16 đến 21/11, miền Bắc và Bắc Trung Bộ được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa Đông 2025–2026. Nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm, trong khi khu vực núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh gây biển động dữ dội.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, thời tiết miền Bắc đang chuyển lạnh rõ rệt, nhiều nơi có mưa rải rác, nhiệt độ giảm sâu, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.