Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, sáng 7/10, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Tuyên Quang và Phú Thọ, đã xuất hiện mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Bualoi đang di chuyển nhanh vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp 12 với sóng biển cao 5–7m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng đêm 26/9, bão sẽ vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.
Ngoài áp thấp nhiệt đới đang vào Biển Đông, một vùng áp thấp mới (Invest 90w) xuất hiện ngoài khơi phía Đông Philippines, được dự báo nhiều khả năng phát triển thành bão mạnh và hướng vào khu vực Bắc Biển Đông.
Bão số 7 đang mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc trên vùng biển khu vực bắc Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong 24 giờ tới.
Từ đêm 29/8 đến 1/9, các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ nhiều nơi lên mức báo động 2-3, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở đất trên sườn dốc.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, mưa lớn còn tiếp diễn ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong sáng ngày 27/8, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại hàng trăm khu vực.
Ngày 9/8, nắng nóng diễn ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nhiệt độ trên 38°C. Về chiều tối, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.