Siêu bão Ragasa dự kiến vào Biển Đông ngày 23/9 với hai kịch bản, trong đó có khả năng gây mưa lớn, gió mạnh tại Bắc Bộ và Trung Trung Bộ cuối tháng 9.
Siêu bão Ragasa (Philippines gọi là bão Nando) vẫn duy trì sức mạnh vào sáng sớm 22/9 khi tiến gần quần đảo Babuyan (Philippines), khiến cơ quan khí tượng quốc gia Philippines phát cảnh báo mức cao nhất về gió bão ở một số khu vực phía bắc Luzon, theo tờ Philstar.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Ragasa đang có diễn biến phức tạp và được dự báo sẽ trở thành siêu bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão 2025 khi đi vào Biển Đông.
PAGASA cho biết, bão Man-yi đã mạnh lên với sức gió gần tâm bão lên tới 175 km/giờ, giật 215 km/giờ và có thể nhanh chóng đạt cấp siêu bão trong những giờ tới.
Tại bang Odisha, chính quyền đã thiết lập hơn 7.000 nơi trú ẩn và sơ tán hơn 300.000 người dân, trong đó có 2.300 phụ nữ mang thai trước nguy cơ siêu bão Dana đổ bộ với sức gió lên đến 120 km/h.
Sáng nay (5/9), bão số 3 (bão Yagi) đã mạnh lên cấp 15, giật cấp 17 và không ngoại trừ khả năng mạnh lên thành siêu bão. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang xem xét nâng cảnh báo lên mức thảm họa.
Với sức gió hiện có mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, dự báo bão Saola có nhiều khả năng di chuyển theo hình vòng cung khi đổi hướng đi sang hướng Tây, Tây Tây Nam rồi Nam, Đông Nam.
Sáng sớm ngày 31/8, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h) - đạt mức cấp siêu bão, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h.