Dự báo, khoảng ngày 12-13/9, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, từ ngày 9-11/9, miền Bắc có thể chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu.
Dự báo từ ngày 9-10/9, một đợt không khí lạnh đầu mùa có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Do cường độ yếu, đợt không khí lạnh này chủ yếu khiến nền nhiệt giảm nhẹ, thời tiết chuyển mát và có thể xuất hiện mưa rào, dông rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày cuối tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua giai đoạn thời tiết chuyển tiếp, với mưa rải rác trước khi bước vào đợt nắng nóng diện rộng.
Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục ở mức thấp, nhiều khu vực vùng núi và vùng cao rét sâu, trong đó có nơi xuống dưới 6 độ C. Dự báo khoảng ngày 21–22/1, miền Bắc có khả năng chịu tác động của một đợt không khí lạnh rất mạnh, khiến rét đậm xảy ra trên diện rộng.
Sáng 23/12, Hà Nội trời rét, có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, nắng ấm với nhiệt độ lên tới 27 độ C. Tuy nhiên, từ khoảng 25/12, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống, khiến nền nhiệt giảm mạnh và trời chuyển rét.
Khoảng 17-18/12, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông sẽ khiến Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Từ 19 đến 20/12, không khí lạnh yếu dần, trời tạnh ráo.
Thời tiết TP.HCM trong 10 ngày cuối tháng 11 sẽ chủ yếu nắng ban ngày, chiều tối có mưa rải rác. Từ 26-27/11, không khí lạnh tác động khiến đêm và sáng trời se lạnh, có nơi xuất hiện sương mù nhẹ; triều cường vẫn cao, có nguy cơ ngập cục bộ khu vực trũng thấp.