Theo chuyên gia khí tượng, do nhánh áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc suy yếu và mở rộng về phía Nam, khiến bão số 14 Phượng Hoàng bị “dẫn” lệch trục lên phía Bắc.
Dù đã suy yếu, bão Fung-wong vẫn để lại thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, làm tê liệt nhiều hoạt động thương mại, giao thông và năng lượng trên toàn Philippines.
Vừa gồng mình khắc phục hậu quả bão Kalmaegi, Philippines lại phải chuẩn bị ứng phó với siêu bão Fung-Wong, dự kiến gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt diện rộng trong nhiều ngày.
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý thiên văn Philippines (PAGASA) cảnh báo bão nhiệt đới Fung-wong có khả năng mạnh lên thành siêu bão khi tiến gần khu vực Bắc Luzon vào cuối tuần này. Hiện, chính quyền Philippines đã kích hoạt mức ứng phó cao nhất.
Siêu bão Fung-wong có thể đạt cường độ cực đại vào chiều 8/11 khi vẫn còn ở ngoài khơi khu vực Bicol (Philippines), đài ABS-CBN News dẫn thông báo ngày 6/11 của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.
Vào sáng nay, áp thấp nhiệt đới ngay sau bão Kalmaegi đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Fung-wong (Phượng hoàng). Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) dự báo, bão có khả năng mạnh lên rất nhanh, thậm chí thành siêu bão.