Bộ Tài chính vừa quyết định xuất cấp miễn phí nhiều vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia, gồm xuồng cao tốc, bè, phao cứu sinh, nhà bạt, máy phát điện… để hỗ trợ Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Bộ Công Thương yêu cầu ngành điện và các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, đảm bảo an toàn lưới điện, hồ đập và cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Bão số 3 gây ngập sâu, thiệt hại lớn tại Thanh Hóa, hơn 2.300 người phải sơ tán. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn nhà ở, hạ tầng và phòng chống dịch sau thiên tai.
Yên Bái đã phân bổ gần 244 tỷ đồng để giúp các hộ dân, gia đình bị thiệt hại sau bão số 3 từng bước ổn định cuộc sống, tái thiết sau lũ và khôi phục phát triển sản xuất nông nghiệp.
Theo đó, tỉnh chuyển kinh phí hỗ trợ tới Ban Cứu trợ Trung ương và các địa phương: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Điện Biên, Thái Bình, Lai Châu…
Ban Vận động cứu trợ tỉnh Gia Lai vừa quyết định xuất hơn 9,08 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ban Vận động cứu trợ Trung ương) để phân bổ, hỗ trợ các tỉnh, thành phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3.
Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chính phủ Hàn Quốc đã công bố hỗ trợ 1 triệu USD cho công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, trong khuôn khổ sáng kiến “Phục hồi sớm và tái thiết sau bão Yagi” của UNDP.
Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Công văn thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc chuyển nguồn kinh phí ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra về Quỹ cứu trợ Trung ương thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Mới đây, Chính phủ Indonesia đã thông báo kế hoạch hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) với số tiền 1 triệu USD (khoảng 24,8 tỷ đồng). Theo Bộ trưởng Muhadjir Efendy, hỗ trợ của Indonesia sẽ được thực hiện vào ngày 14/10.