Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, triều cường và lũ lớn cuối mùa mưa, các tỉnh, thành Nam Bộ đã đồng loạt triển khai kế hoạch ứng phó, bảo đảm an toàn dân cư và sản xuất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, trên các sông Thao, Lô, Thái Bình khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động I – II, nguy cơ đe doạ các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và Hải Phòng.
Dự báo, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, tại khu vực Trung Bộ những tháng cuối năm 2025 sẽ có mưa lũ lớn. Lũ trên các sông suối sẽ lên báo động 2, 3.
Tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thao đoạn qua xã Lâm Thao (Phú Thọ) đã cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu, đe dọa hệ thống kè và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Hơn 5.900 người ở phía Nam Đài Loan (Trung Quốc) đã phải sơ tán sau khi lượng mưa trong tuần qua ở hòn đảo này vượt mức trung bình cả năm, gây lũ lụt và lở đất diện rộng.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai tại Việt Nam diễn biến ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng và đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó.
Trước dự báo về đợt lũ lớn trên sông Mã với đỉnh lũ thượng lưu có thể vượt mức báo động III, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.
Những tháng đầu năm 2025, thiên tai ở nước ta có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó có ít nhất 2 đợt gây lũ lớn sớm và bất thường; 14 đợt lũ quét, sạt lở đất đá xảy ra tại 18 tỉnh trung du, miền núi phía bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên.
Mực nước các trạm trên sông Cả và sông Thao đang lên nhanh, dự báo đạt mức báo động 2-3 trong 36 giờ tới. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng vùng hạ lưu, lũ quét và sạt lở đất tại Nghệ An, Yên Bái, Phú Thọ.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khiến lũ lớn từ thượng nguồn sông Hồng phía Trung Quốc đổ về Lào Cai, làm mực nước đầu nguồn sông Hồng lên nhanh, vượt báo động I.
Sáng nay (24/6), trên khu vực phía đông của Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70%.
Cục Quản lý đê điều yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo vệ đê, chuẩn bị lực lượng, vật tư để đảm bảo an toàn hệ thống đê trước diễn biến mưa lũ phức tạp.
Dự báo, trong tháng 4, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa chuyển mùa, trong khi tháng 5 và tháng 6 sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa tại miền Bắc có xu hướng gia tăng, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 6, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền với số lượng cơn bão ở mức trung bình nhiều năm.
Trước thông tin dự báo từ đêm 3 đến ngày 8/11, khu vực Hà Tĩnh khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương tổ chức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao về ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sự cố hư hỏng cống Nổ Thôn có nguy cơ rất cao gây mất an toàn, mất ổn định cho tuyến đê tả sông Mã.
Ngày 11/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 93/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc bộ, nhất là hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình.
Mới đây, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) đã ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó lũ lớn, bảo đảm an toàn đê điều trên các sông ở Bắc Bộ, nhất là hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.
Rạng sáng ngày 10/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công điện số 13 hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông.
Ảnh hưởng của bão số 3, mực nước sông Hồng tại khu vực tỉnh Yên Bái dâng cao, ngành đường sắt đã quyết định ngừng chạy tuyến tàu khách Hà Nội - Lào Cai.