Tính từ đầu năm 2025 đến nay, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng cộng 18 điểm sạt lở bờ kênh với tổng chiều dài 510 mét, diện tích đất bị cuốn trôi lên đến 3.132m², gây thiệt hại ước tính hơn 1,9 tỷ đồng.
Việc vận hành lấy gạn nước tại cống Xuân Hòa nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng sạt lở bờ kênh, rạch có thể xảy ra đồng thời hạn chế phèn, mặn nội tại trong đất phát sinh.
Đã có 15 hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ sạt lở kênh Thanh Đa ở phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Các ngôi nhà này đã bị nứt tường, lún, nghiêng ra phía kênh và có thể gây sạt lở bất cứ lúc nào.
Chiều ngày 6/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trong ngày đã xảy ra 4 vụ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng giao thông nông thôn.
Moitruong.net.vn
– Thời gian gần đây, ở TP.Cần Thơ liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông. Chính quyền địa phương đang triển khai nhanh các giải pháp khắc phục.