Mới đây, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thông báo tên những cơn bão tàn phá và gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong năm 2024 như Beryl, Helene, Militon ở Đại Tây Dương và bão John ở Đông Thái Bình Dương sẽ không được dùng để đặt tên cho các trận bão trong tương lai.
Theo Đề án Tây Bắc, có khoảng 40 mỏ vàng với tổng tài nguyên cấp 333 xác định được hơn 29,8 tấn vàng. Ngoài số mỏ vàng trên, Tây Bắc còn là “thủ phủ” của khoáng sản đất hiếm, các mỏ chủ yếu tập trung ở các tỉnh Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai.
Ngày 2/4, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thông báo tên những cơn bão tàn phá và gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong năm 2024 như Beryl, Helene, Militon ở Đại Tây Dương và bão John ở Đông Thái Bình Dương sẽ không được dùng để đặt tên cho các trận bão trong tương lai.
Quá trình điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc, Cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phát hiện 40 mỏ vàng.
Rạn san hô Ningaloo đang trải qua đợt tẩy trắng nghiêm trọng do nhiệt độ nước biển tăng cao, đe dọa hệ sinh thái biển. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu ngày càng làm trầm trọng thêm tình trạng này.
Tây Nguyên – vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước – đang đối mặt với bài toán hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng. Trong bối cảnh chỉ 26% diện tích nông nghiệp được tưới bằng hệ thống thủy lợi, trong khi 74% còn lại phụ thuộc vào nước mưa, việc ứng dụng công nghệ viễn thám để dự báo và giám sát hạn hán đang trở thành hướng đi mới.
Mùa khô 2024-2025, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được ngành chức năng dự báo từ sớm và sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt ở vùng ven biển.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh từ đêm 28/3, khiến nền nhiệt giảm sâu, một số khu vực có thể xuống dưới 13 độ C.
Khu vực Tây Nguyên hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô 2024-2025, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nêu rõ “tỉnh không để nỗi đau về ô nhiễm môi trường kéo dài, không chấp nhận điểm nóng, vi phạm về ô nhiễm môi trường tồn tại”.
Tây Nguyên bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ hạn hán, thiếu nước đe dọa hàng nghìn hecta đất nông nghiệp. Các cơ quan chức năng đang triển khai giải pháp ứng phó, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt.
Chỉ trong một tuần, Hà Nội ghi nhận 131 ca mắc sởi, nâng tổng số ca từ đầu năm 2025 lên 876 trường hợp. Dự báo, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca bệnh mới.
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải quanh khu vực hồ Tây với tổng mức đầu tư hơn 99 tỷ đồng. Dự án nhằm chấm dứt hoàn toàn việc xả thải vào hồ, góp phần cải thiện môi trường.
Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật, từ cảnh cáo, đình chỉ công tác đến buộc thôi việc.
Sun World Ba Na Hills vừa chào đón hàng ngàn du khách từ 19 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên trong ngày đầu tiên áp dụng chương trình ưu đãi lớn chưa từng có.
Ngày 7/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 107/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xung quanh Hồ Tây, quận Tây Hồ.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975-2025), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề: "Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk".
Trong số 110 mỏ thuộc 25 loại khoáng sản quan trọng thuộc nhóm khoáng sản làm nhiên liệu, năng lượng, vật liệu xây dựng mà các đơn vị nghiên cứu phát hiện, có 17 mỏ lớn, 43 mỏ trung bình, 50 mỏ nhỏ.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 96 ca mắc sởi, nâng tổng số ca trong hai tháng đầu năm lên 625 trường hợp. Dự báo, trong thời gian tới tiếp tục ghi nhận ca bệnh.