Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ cấp cơ sở, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân ngày càng được nâng cao. Những hành động đẹp như tự nguyện giao nộp cá thể quý hiếm cho lực lượng chức năng đang trở thành "điểm sáng" lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Phát hiện một cá thể tê tê Java đi lạc vào khu dân cư, người dân ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) đã chủ động trình báo và tự nguyện bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để cứu hộ, bảo vệ theo quy định.
Hai cá thể tê tê Java thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm vừa được người dân TP. Huế phát hiện, tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ xuất hiện trong khu vườn của gia đình, người dân ở xã Lai Khê (TP Hải Phòng) đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp. Cá thể khỉ được xác định thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sẽ được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Người dân tại thành phố Huế đã tự nguyện giao nộp hai cá thể rùa quý hiếm, gồm rùa 4 mắt và rùa hộp trán vàng, cho lực lượng kiểm lâm để phục vụ công tác bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.
Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 16 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, cho thấy nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao.
Ngày 5/5/2026, bà Lữ Thị Khoanh, trú tại bản Cướm, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An đã chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp một cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng để tiếp nhận, cứu hộ theo quy định của pháp luật.
Sáng 14/1, Công an xã Đắk Song (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nâm Nung tiếp nhận và tái thả một cá thể vượn đen má vàng quý hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp về môi trường tự nhiên.
Một người dân tại xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa vừa tự nguyện giao nộp hai cá thể khỉ quý hiếm cho cơ quan chức năng để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.