Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố phía Bắc về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng EVN cho biết, từ ngày 16 đến 20/1, các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc sẽ tăng cường phát điện, bổ sung nguồn nước cho hạ du nhằm phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại khu vực đồng bằng sông Hồng.
Băng giá và sương muối đã xuất hiện tại nhiều khu vực núi cao như Phia Oắc, Phia Đén (xã Nguyên Bình), đe dọa trực tiếp đến cây trồng, vật nuôi và sinh hoạt của người dân địa phương.
Để bảo đảm nguồn nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2025–2026, Hà Nội tổ chức lấy nước đổ ải theo hai đợt trong 12 ngày, đồng thời tăng cường làm thủy lợi và vận hành tối đa các trạm bơm, nhà máy thủy điện.
Dự báo đến cuối tháng 5/2025, dung tích các hồ chứa tại nhiều vùng trên cả nước cơ bản đạt mức an toàn, đủ khả năng cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân và hè thu. Một số khu vực ghi nhận lượng nước thấp cục bộ, song nhìn chung không ảnh hưởng lớn đến tiến độ gieo trồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống rét đậm, rét hại dịp Tết, đảm bảo sức khỏe người dân và an toàn sản xuất.
Mưa lớn những ngày qua không chỉ gây ngập úng hàng nghìn ha lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định mà còn gây sạt lở tại nhiều khu vực. Dự báo, mưa lớn vẫn còn tiếp diễn tại khu vực này trong những ngày tới, các địa phương cần khẩn trương ứng phó.
Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" sẽ được nhân rộng ở 65 mô hình trên diện tích khoảng 3.344ha trong vụ lúa Đông Xuân 2024-2025.
Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" sẽ được nhân rộng ở 65 mô hình trên diện tích khoảng 3.344ha trong vụ lúa Đông Xuân 2024-2025.